Đời sống

Quảng Bình: Nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, ngập úng do mưa lớn

Trần Cường 26/09/2023 - 10:46

Ngày hôm qua đến sáng nay 26/9, tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình diễn ra khá phức tạp. Mưa lớn gây sạt lở ở các huyện miền núi, lượng nước lũ ở các dòng sông tăng cao gây nguy cơ lũ quét, ngập úng ở trên mức báo động 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay ngày 26/9, lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh. Mực nước lúc 4 giờ ngày 26/9 trên sông Gianh tại Đồng Tâm 13,22m, trên báo động 2 0,22m; tại Mai Hóa 3,43m, trên báo động 1 0,43m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Gianh dao động ở dưới mức báo động 2.

anh-1.jpg
Mưa lớn gây nguy cao ngập úng tại Quảng Bình

Thông tin từ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, trên tuyến biên giới đất liền thuộc huyện Minh Hóa, tại các ngầm Ka Ai, Hà Nông, xã Dân Hóa; ngầm Cô Pi, Tà Cổ, xã Trọng Hóa, đường vào xã Hóa Sơn nước lên cao từ 0,5-1m, người và phương tiện không qua lại được.

Quốc lộ 12A đoạn Km 121+800, thuộc bản Yleng xã Dân Hóa bị sạt lở khoản 50m3 đất đá gây ách tắc giao thông, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo Công ty Quản lý đường bộ 909 khắc phục điểm sạt lở.

anh-2.jpg
Lũ quét ở các huyện miền núi gây tình trạng sạt lở ở một số tuyến đường giao thông trọng điểm

Trước diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ, BCH BĐBP Quảng Bình tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến đất liền tăng cường lực lượng, thiết đặt cảnh báo, không để người dân qua lại, các khu vực ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở; thông báo, kêu gọi và yêu cầu người dân không đi vào rừng; đảm bảo lượng thực, thực phẩm dự phòng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống.

Song song với đó, UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Quảng Bình đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

anh-3.jpg
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, người dân cần chủ động phòng tránh để không bị thiệt hại về người và của

Những địa phương có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các huyện ở tỉnh Quảng Bình gồm: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới. UBND huyện, thành phố, thị xã khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Đặc biệt lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi Phòng không ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa; khu vực sạt lở tại thôn 5 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa; khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch…

Cảnh báo lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, ngập úng do mưa lớn