Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn quá tải trong những ngày đầu năm mới

Chí Thành(TH)| 30/01/2017 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phủ Tây Hồ, Đến Ngọc Sơn là những địa danh luôn trong tình trạng quá tải trong những ngày đầu năm mới do lượng người đổ về đây đi lễ, cầu bình an.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua (từ mùng 1 Tết), hàng vạn người kéo nhau về Hà Nội để đi lễ chùa đầu năm, cầu sức khoẻ, may mắn, bình an khiến nhiều địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Thủ đô như phủ Tây Hồ, đền Ngọc Sơn, chùa Linh Ứng bị quá tải.

Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), lượng người đổ về quá đông khiến một số tuyến đường dẫn vào phủ bị ùn ứ, dòng người chen nhau di chuyển rất khó khăn. Trong ảnh là đường Đặng Thai Mai dẫn vào phủ Tây Hồ. 

Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn quá tải trong những ngày đầu năm mới

Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn quá tải trong những ngày đầu năm mới

 Ảnh VietNamNet

Trong khi đó, từ chiều mùng 1 và sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu (ngày 28, 29/1), rất đông người đi lễ đền Ngọc Sơn khiến cầu Thê Húc và bên trong đền gặp tình trạng chật cứng người, nhiều đoàn khách phải xếp hàng từ ngoài hồ Gươm, nhích từng chút một đợi đến lượt vào. 

Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn quá tải trong những ngày đầu năm mới

Ảnh Dân Trí

Đền Ngọc Sơn (Hà Nội) mở cửa từ 7 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, lượng người tập trung đông nhất trong khoảng từ 10h đến 16h. Hàng nghìn lượt khách “gói gọn” trong giờ vàng đã tạo ra cảnh đông đúc, chen lấn đến nghẹt thở. 

Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn quá tải trong những ngày đầu năm mới

Cảnh hàng đoàn người chen nhau chật cứng tại lối dẫn vào cổng đền Ngọc Sơn. Ảnh Dân Trí

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn quá tải trong những ngày đầu năm mới