Chiều 19/6, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Lưu Chí Thanh (41 tuổi), Quách Văn Việt (46 tuổi), Trần Văn Thẩm (43 tuổi) mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội "Giả mạo trong công tác", Tiêu Phước Phú (40 tuổi), 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", các bị cáo cùng ngụ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).
Theo cáo trạng, Lưu Chí Thanh, nguyên Trưởng Công an xã Hòa Lợi (Giồng Riềng), đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài, trong đó có Tiêu Phước Phú và một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch), để làm giả hồ sơ xe mô tô nhằm mục đích kiếm lời.
Bằng việc thay đổi số khung, số máy, làm giả giấy tờ mua bán và giấy xác nhận nguồn gốc, các bị cáo đã hợp thức hóa 9 xe mô tô không rõ nguồn gốc, biến chúng thành xe có hồ sơ hợp pháp để mua bán trên thị trường.
Trần Văn Thẩm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình (Giồng Riềng), giữ vai trò ký xác nhận chứng thực vào các giấy tờ mua bán giả, dù người mua và người bán không có mặt tại trụ sở xã, vi phạm nghiêm trọng quy trình chứng thực theo luật định. Các giấy tờ này do Tiêu Phước Phú mang đến và đã được soạn sẵn với nội dung giả mạo.
Bên cạnh đó, Quách Văn Việt, cán bộ tư pháp – hộ tịch UBND xã Thạnh Bình (Giồng Riềng), cũng đã trực tiếp đóng dấu, ghi nội dung chứng thực vào các hồ sơ giả mạo. Dù nhận thấy có dấu hiệu bất thường như chữ ký giống nhau, thông tin không thống nhất, nhưng Việt vẫn thực hiện ký và đóng dấu hợp thức hóa các giấy tờ này với mục đích vụ lợi.
Cả 2 bị cáo khai đã được Phú “bồi dưỡng” từ 20.000–25.000 đồng cho mỗi hồ sơ được chứng thực. Tổng cộng có 9 hồ sơ đã được các bị cáo xác nhận sai quy định, tạo điều kiện cho đường dây hoạt động trót lọt trong thời gian dài.
Trước đó, Trần Văn Thẩm và Quách Văn Việt đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một vụ án tương tự tại tỉnh Tiền Giang. Từ năm 2019 đến tháng 4/2023, Quách Văn Việt có hành vi “Giả mạo trong công tác” và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 10/8/2023.
Ngày 05/8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Việt 12 năm tù. Sau khi kháng cáo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, tuyên giữ nguyên mức án 12 năm tù .
Trần Văn Thẩm cũng bị xử lý trong cùng thời gian và cùng vụ án với Việt tại Tiền Giang. Thẩm bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên 12 năm tù và sau khi kháng cáo, mức án vẫn được Tòa phúc thẩm giữ nguyên.
Tổng hợp hình phạt từ bản án phúc thẩm trước đó về tội giả mạo trong công tác, buộc bị cáo Thẩm và Việt phải chấp hành mỗi người lãnh 19 năm tù.