Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Cầm Dương| 30/11/2014 08:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dạo quanh tất cả các gian hàng tham gia lễ hội có thể nhận thấy nét đặc trưng chính là nền ẩm thực Hàn Quốc phong phú với nhiều món ăn truyền thống khá quen thuộc với người dân Việt Nam.

17h00 ngày 29/11, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2014 chính thức khai mạc. Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo cùng phu nhân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh và phu nhân cùng nhiều đại diện các quan chức phía Hàn Quốc.

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Đốt pháo sáng chính thức khai mạc Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2014

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Người Hàn Quốc rất thích các món ăn của Việt Nam, đặc biệt là món phở. Ở Hàn Quốc giờ có khoảng 400 cửa hàng bán đồ ăn Việt Nam, ở Hà Nội có 350 cửa hàng của Hàn Quốc, giữa hai nền văn hóa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc đang có sự trao đổi hài hòa. Việc tổ chức lễ hội ẩm thực hôm nay giúp chúng ta có thể hiểu được về văn hóa của hai bên”. Khi được hỏi: “Bà thích nhất món ăn nào của Việt Nam?”, phu nhân vui vẻ trả lời: “Tôi thích nhất bún chả, phở, và nem”.

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trong lễ khai mạc chính thức

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

và bên một gian hàng ẩm thực Việt Nam sáng 29/11

Bác Lê Thuần, gần 80 tuổi, sống ở Hà Nội, trước đây làm công tác nghiệp vụ xuất khẩu lao động, rất yêu thích và quan tâm đến nền văn hóa châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, cho biết: “Tôi cảm thấy không khí rất tưng bừng, vui vẻ và rất đẹp. Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc càng ngày càng gắn bó, có sự trao đổi thân thiết và hiểu biết lẫn nhau. Giữa hai nền văn hóa có nhiều nét tương đồng, nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc rất thân thiện”.

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Bác Lê Thuần

Dạo quanh tất cả các gian hàng tham gia lễ hội có thể nhận thấy nét đặc trưng chính là nền ẩm thực Hàn Quốc phong phú với nhiều món ăn truyền thống khá quen thuộc với người dân Việt Nam như kimchi, kimbap, tokbokki, các món bánh của người Hàn… Khách tham dự ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng phần lớn là các bạn trẻ yêu thích nền văn hóa xứ sở kimchi, đặc biệt là âm nhạc và phim ảnh.

Bên cạnh việc thưởng thức, tìm hiểu đặc trưng văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, khách tham dự còn được chơi nhiều trò chơi khá thú vị như ném phi tiêu, trả lời nhanh rinh quà sớm… cũng như những tiết mục âm nhạc đặc sắc của cô ca sĩ Chuyện tình nhà thơ Văn Mai Hương và nhóm nhạc ST-319 đang hot hiện nay.

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Một tiết mục đánh trống truyền thống của Hàn Quốc do nhóm học sinh người Hàn biểu diễn

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Văn Mai Hương

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Nhóm ST-319

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Một gian hàng có bán các món ăn truyền thống của Việt Nam

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

BBQ Cafe - một gian hàng tham gia lễ hội

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Gian hàng bán kimchi

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Mời dùng thử sản phẩm

Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”

Khu vui chơi thu hút đông đảo trẻ em tham gia

“Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2014” là sự kiện thường niên do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, Tổng Công ty Phân phối Nông Thủy sản Thực phẩm Hàn Quốc (AT), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (KCC), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) tổ chức.
 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam: “Tôi thích bún chả”