Từ đầu tháng 9 đến nay, các Đội CSGT đường bộ số 4, 5, 6 đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức 55 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 46.000 lượt học sinh tham gia. Phòng CSGT đặt mục tiêu đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành việc ký cam kết tại 100% trường học, bảo đảm giáo viên và học sinh nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng quan tâm, chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, người dân và đặc biệt là các em học sinh.
Các buổi tuyên truyền tại trường học diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Trong các buổi này, cán bộ CSGT thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến lứa tuổi học sinh. CSGT chỉ ra các lỗi vi phạm phổ biến của cả phụ huynh và học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Nội dung tuyên truyền được thiết kế trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Các em không chỉ nghe giảng mà còn được tham gia hỏi đáp, xử lý tình huống giả định, tìm hiểu hệ thống biển báo, hiệu lệnh giao thông, rèn luyện kỹ năng đi bộ và điều khiển xe đạp an toàn. Cách tiếp cận gần gũi, gắn với thực tế giúp học sinh dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ kiến thức và hình thành thói quen chấp hành Luật Giao thông.
CSGT đã phối hợp với các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về ATGT. Đặc biệt, CSGT nhấn mạnh vai trò của phụ huynh trong việc quản lý, giám sát con em mình, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Song song với công tác tuyên truyền, các trường còn được hướng dẫn xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về trật tự ATGT tại khu vực cổng trường. Những mô hình này đã góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn vào giờ cao điểm. Nhiều hoạt động ngoại khóa, mô hình giáo dục về ATGT được triển khai sôi nổi, giúp học sinh nhận thức rõ bảo đảm an toàn giao thông không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Thiếu tá Đặng Văn Tư - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ triển khai tuyên truyền xuyên suốt cả năm học, kết hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Mục tiêu cao nhất là giảm thiểu tai nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh”.
Bảo đảm ATGT học đường không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an hay ngành giáo dục mà còn đòi hỏi sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Khi phụ huynh gương mẫu, nhà trường chủ động, học sinh tự giác và các lực lượng phối hợp chặt chẽ, hành trình đến trường của các em mới thực sự an toàn.