Ngày 28/2, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Hải Phòng về thực trạng quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố làm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với Đoàn công tác.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, trong đó Quốc hội đã ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, 10 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số; hạ tầng, diện mạo đô thị thành phố được đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, mở rộng.
Thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của Hải Phòng đạt khoảng 69%, khu vực nội thành gồm 8 quận và TP. Thủy Nguyên. Thành phố đã hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại 1, với 100% các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và cơ bản hoàn thiện xây dựng chương trình phát triển đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo quy định.
Đến năm 2030, thành phố tiếp tục phát triển theo hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt; phát triển Thủy Nguyên đạt tiêu chí đô thị loại 2; đồng thời tiếp tục dành nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ và đầu tư xây dựng, phát triển mở rộng các đô thị mới hiện đại theo quy hoạch chung.
Hải Phòng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Quản lý phát triển đô thị nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung như bỏ quy định về việc lập Kế hoạch phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và thời gian rà soát, đánh giá định kỳ 5 năm bảo đảm không gây khó khăn trong công tác quản lý, nguồn lực của địa phương; chỉ lập chương trình phát triển đô thị đối với thành phố và tỉnh; bổ sung thêm quy định về quy mô dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và quy định về việc bàn giao quản lý trong khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư;...
Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận sự phát triển ấn tượng của Hải Phòng trong phát triển kinh tế của địa phương, đẩy mạnh kết nối vùng thời gian qua.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Hải Phòng là thành phố dẫn đầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đây là muc tiêu rất lớn, rất cao nhưng Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ rất kỳ vọng vào sự quyết tâm, phát triển của Hải Phòng.
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa qua, Quốc hội giao Chính phủ có giải pháp đạt tốc độ tăng trưởng 8% trở lên. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao chỉ tiêu cho từng ngành và địa phương, trong đó giao TP. Hải Phòng phải đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, hành lang pháp lý để thực hiện, góp phần đạt được tốc độ tăng trưởng được giao.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; trong đó, bảo đảm cơ sở pháp lý, có quy hoạch tốt trên cơ sở bám sát định hướng của Trung ương và khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi Luật Quản lý phát triển đô thị được Quốc hội thông qua sẽ tạo nguồn lực để các địa phương, đặc biệt là Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự án luật, nhất là các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải, nước thải trong cấp, thoát nước; về không gian ngầm và kết nối không gian ngầm; quyền sử dụng đất không gian ngầm; về quy mô của khu đô thị, bàn giao hạ tầng kinh tế của các khu đô thị, khu dân cư, quản trị sau bàn giao; công viên cây xanh; chỉ tiêu sử dụng đất lấn biển; đô thị trung tâm quốc gia;...
Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát Khu trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Dự án cải tạo khu chung cư cũ của Hải Phòng; Dự án Khu đô thị Xi măng, Vinhomes Imperia Hải Phòng.