Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

Minh Anh| 19/07/2020 08:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 sẽ là rất khó khăn với đoàn thể thao Philippines khi chủ nhà Việt Nam cắt giảm 20 môn so với kỳ trước đó. Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Bambol Tolentino thừa nhận đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội sẽ tổ chức 36 môn thi trọng điểm trong chương trình thi đấu của Olympic và Asiad. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận. Ngoài 36 môn do chủ nhà VN quyết định tổ chức, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) có thể xem xét đưa thêm 4 môn mạnh của khu vực Đông Nam Á vào chương trình thi đấu của SEA Games 31. 

Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

SEA Games 31 sẽ tổ chức 36 môn thi trọng điểm trong chương trình thi đấu của Olympic và Asiad.

So với SEA Games 30 tại Philippines với 56 môn thi, số lượng môn thi ở SEA Games 31 tại VN đã được giảm xuống khá nhiều. Trước thông tin này, người đứng đầu ngành thể thao của Philippines tỏ ra lo lắng khi họ sẽ mất một lượng lớn HCV so với kỳ đại hội tổ chức trên sân nhà năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Bambol Tolentino thừa nhận: "Kỳ SEA Games tới sẽ rất khó khăn. Chủ nhà có quyền lựa chọn môn thi đấu. Tôi chắc chắn sẽ vận động hành lang để đưa các môn có thể giành nhiều HCV. Tuy nhiên, đây là quá trình khó khăn khi phải nhận được sự đồng ý đa số từ các thành viên."

Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

Chủ tịch POC quan ngại về việc bảo vệ ngôi đầu bảng tổng sắp tại SEA Games 31. Ảnh: Philstar.

Tại SEA Games 2019, Philippines tổ chức 56 môn thi đấu, số lượng môn kỷ lục trong 30 lần diễn ra đại hội. Nước chủ nhà giành ngôi nhất toàn đoàn với 149 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Việt Nam khi có được 98 HCV.

Truyền thông Philippines liệt kê các môn bị cắt giảm không có trong SEA Games 30 gồm võ gậy, trượt ván, vượt chương ngại vật, jiu-jitsu, esports, sailing, soft tennis, 3 môn phối hợp, sambo, lướt ván, wakeboarding, wakeboarding, 5 môn phối hợp hiện đại, bóng chày, duathlon, rugby, softball và squash. Điều này khiến đoàn thể thao Philippines mất đi 58 HCV so với kỳ đại hội năm 2019.

Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

SEA Games 2019, Philippines tổ chức 56 môn thi đấu, số lượng môn kỷ lục trong 30 lần diễn ra đại hội. 

Tại SEA Games 30, võ gậy đem về tới 14 HCV cho chủ nhà Philippines. Bộ môn đem về nhiều HCV nhất cho Philippines có tên trong danh sách dự kiến của SEA Games 31 là dancesport, với 10 HCV.

Bên cạnh đó, esports cũng là một trong những thế mạnh của đoàn Thể thao quốc gia Philippines. Nước này đã giành được 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở môn esports tại SEA Games 30. Chủ tịch Liên đoàn Thể thao quốc gia Philippines Ramon Suzara sẽ vận động để đưa esports vào chương trình thi đấu.

Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

Ngày 21-22/7, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến để chốt số môn thi đấu tại SEA Games 31. 

Ông Suzara cho biết esports đã có chỗ đứng trên trường quốc tế khi được Ủy ban Olympic quốc tế thông qua như sự kiện trình diễn tại Paris vào năm 2024. Môn thể thao điện tử này cũng từng góp mặt tại Asian Games 2018, nhưng không được tính huy chương.

Trong khi đó, Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) nhận được yêu cầu từ các liên đoàn với đề nghị bổ sung 8 môn tại SEA Games 31. Chủ tịch OCM Zakaria cho biết các đề nghị sẽ được trình bày trong buổi họp trực tuyến.

Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

Màn chào sân của nước chủ nhà SEA Games 31 tại Philippines.

Ông Trần Văn Mạnh - tổng thư ký Ủy ban Olympic VN - cho biết ngày 21 và 22-7 tới tại phiên họp của SEAGF do VN chủ trì, các quốc gia trong khu vực có thể sẽ đề xuất các môn bổ sung vào chương trình đại hội. Tại cuộc họp SEAGF vào tháng 11 tới, số môn thi cuối cùng của SEA Games 31 sẽ được chốt lần cuối.

Theo quyết định tổ chức đại hội, SEA Games 31 sẽ được diễn ra tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu

Sân Mỹ Đình - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu môn điền kinh, bóng đá nam tại SEA Games 31.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines lo mất ngôi đầu ở SEA Games 31 khi bị cắt 20 môn thi đấu