Tin địa phương

Phát huy sức mạnh biên phòng toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo

Tiến Vinh - Xuân Phương 12/03/2025 - 09:29

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng; là cơ sở, điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh và là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các lực lượng, trong đó Bộ đội Biên phòng làm nòng cốt, chuyên trách.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang luôn phát huy vai trò trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, biển, đảo Kiên Giang.

img_5466.jpeg
Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, phối hợp với Hội phụ nữ địa phương, vận động toàn dân bài trừ tệ nạn xã hội và chống buôn lậu

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thế trận biên phòng toàn dân đã khẳng định được vị trí, vai trò hết sức quan trọng, tập hợp và phát huy được sức mạnh của mọi tầng lớp Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân trên khu vực biên giới nhận rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nâng cao ý thức quốc gia về chủ quyền lãnh thổ, các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với khu vực biên giới biển, đảo.

Bà Trần Kim Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Mỹ (huyện Giang Thành) cho biết: “Trong những năm qua, phía địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng mô hình, tạo sức mạnh toàn dân. Qua đó đã huy động, phát huy được vai trò của quần chúng Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Theo đó, đồn biên phòng luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các đồng chí đã đấu tranh phòng chống các loại tội phạm rất có hiệu quả, đặc biệt là chống buôn lậu, bài trừ tệ nạn xã hội.

Để đáp lại tình cảm của nhân dân biên giới, lực lượng biên phòng phối hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các chương trình hành động hướng về đồng bào nghèo...”

Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh luôn được các đơn vị biên phòng và cấp uỷ, chính quyền các địa phương quan tâm, đầu tư bằng nhiều hình thức, mô hình hoạt động cụ thể như: công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp đỡ Nhân dân vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ ...

Đáng chú ý là chương trình ký kết phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Trong thời gian qua, cán bộ đồn biên phòng thường xuyên đến các phum, ấp, khu dân cư để tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền chính sách của địa phương. Cán bộ biên phòng luôn nhiệt tình, dễ gần, thay đổi nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền, dân dễ hiểu, nên hiệu quả tuyên truyền mang lại là rất cao. Các anh ấy làm tốt việc huy động, bồi dưỡng và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên. Thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ xóm, ấp, việc làm ấy là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin đối với người dân vùng biên…”, ông Huỳnh Văn Suôl, người dân xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành chia sẻ.

img_5467.jpeg
Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, phối hợp với các đoàn thể, lực lượng dân quân, công an xã, họp dân tuyên truyền vận động ngư dân tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo.

Trong thời gian qua, các đơn vị Biên phòng đã tùy theo tình hình địa bàn biên giới, biển đảo để phối hợp thực hiện. Trong đó chú trọng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, củng cố thế trận biên phòng toàn dân được phát huy, duy trì có hiệu quả.

Củng cố tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ xã, phường, tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ. Giáo dục thanh niên chậm tiến, giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở địa bàn, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, ổn định tình hình địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khẳng định: “Sự phối hợp giữa các đồn Biên phòng với lãnh đạo địa phương trong triển khai thế trận Biên phòng toàn dân luôn đạt những kết quả rất tốt.

Đồng thời phối hợp vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự phum, ấp. Phối hợp với địa phương, các mạnh thường quân tham gia vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới, vùng biên xanh... Tích cực tham gia các tổ tự quản, tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn và phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo…”

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hướng về biên giới, hải đảo gắn với “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã khắc phục khó khăn, sát cánh cùng các lực lượng và Nhân dân địa phương bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo, đẩy mạnh chương trình phối hợp thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết.

Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang luôn tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ngành triển khai xây dựng, củng cố hoàn thiện thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị, vũ trang các xã, phường biên phòng vững mạnh, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích Quốc gia vùng biển, đảo của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức mạnh biên phòng toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo