Phát hiện 7 thi thể trên một tàu cá dạt vào bờ biển Nhật Bản

Chí Tâm| 29/12/2019 14:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng Nhật Bản đã phát hiện 7 thi thể trên một tàu cá nghi của Triều Tiên trôi dạt bờ biển thuộc đảo Sado, cách Triều Tiên 900km.

Theo truyền thông Nhật Bản, nước này đã phát hiện 7 thi thể trong phần mũi bị vỡ của một con tàu bằng gỗ trôi dạt lên đảo Sado thuộc vùng biển Nhật Bản. Tất cả các thi thể này đều trong tình trạng bắt đầu phân hủy.

Nhân viên Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, con tàu dài 7,6m, rộng 4,3m và cao 2m, được cho là đến từ Triều Tiên. Bên mạn tàu có các ký tự Triều Tiên được sơn đỏ. Giới chức năng hiện đang điều tra xác định danh tính con tàu.

Phát hiện 7 thi thể trên một tàu cá dạt vào bờ biển Nhật Bản

Phần mũi bị vỡ của một con tàu bằng gỗ trôi dạt lên đảo Sado thuộc biển Nhật Bản. Ảnh: NHK

Kể từ đầu năm 2019 đến nay, có ít nhất 156 tàu cá Triều Tiên nghi ngờ đã trôi dạt về bờ biển Nhật Bản hoặc được tìm thấy trên vùng biển của nước này.

Điều này một phần được cho là do biển động và thời tiết khắc nghiệt ở vùng biển Nhật Bản vào mùa đông. Rất nhiều tàu Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản là những con tàu được trang bị nghèo nàn khó đáp ứng cho những chuyến ra khơi xa.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 7 thi thể trên một tàu cá dạt vào bờ biển Nhật Bản