Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thảo Nguyên - Công Tuân| 06/02/2022 20:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết) tại Khu di tích lịch sử truyền thống Thanh niên Việt Nam (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Dự Lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đại diện lãnh đạo các  cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các thế hệ đoàn viên thanh niên qua các thời kỳ.

ban1.jpeg
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 tại Tượng đài truyền thống thanh niên Việt Nam

Phát động hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị nội dung của đại hội, dự thảo Văn kiện đại hội đoàn các cấp cần phải được đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua để đưa ra giải pháp khắc phục.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho lực lượng đoàn thanh niên trong thời gian tới là phải có giải pháp để cổ vũ, khơi dậy hoài bão, ước mơ, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ; tiếp tục duy trì và bổ sung nội hàm, phát triển ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó, xuất phát từ thực tiễn, mỗi đại hội cần đề xuất những giải pháp đột phá để đổi mới mô hình, tổ chức và hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò của Đoàn trong việc tham gia bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Ngoài ra, công tác nhân sự, tuyên truyền, hậu cần… cũng cần phải chú trọng để Đại hội Đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của tuổi trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính tiên phong, tương trợ, thích ứng linh hoạt và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành hoạt động.

z3161719748102_5d54c6ac3668935c8a8ddff98fa57733.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi thức tiếp lửa truyền thống phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tại lễ phát động, Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi thức tiếp lửa truyền thống phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ngọn đuốc được đoàn vận động viên gồm 91 đoàn viên, thanh niên và vận động viên rước từ nơi tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất tới đài đuốc, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, tươi mới và đoàn kết của tuổi trẻ. 

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng công nghệ số trong công tác Đoàn, tại lễ phát động, Trung ương Đoàn ra mắt “Phần mềm quản lý đoàn viên” sử dụng trợ lý ảo chatbot để tương tác với đoàn viên, thanh niên. Đây là công cụ giúp đoàn viên, thanh niên trong cả nước giải đáp toàn bộ các thắc mắc về công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp mọi lúc, mọi nơi, đơn giản, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao. 

z3161719960330_db8a3fc5667aa6ad3e37bc3b29ca965d.jpg
Hơn 10.000 cây xanh được trồng mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng tham gia trồng trên 10.000 cây xanh gồm các loại cây ăn quả, cây cảnh quan xanh nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và cây cảnh quan bảo vệ môi trường;

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng; trao 20 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách; 30 suất học bổng cho sinh viên, học sinh; 20 xe đạp, 20 suất quà cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số; 10 suất quà cho thanh niên công nhân; 10 suất quà cho già làng, trưởng bản; 200 suất quà cho thanh thiếu nhi; 500 túi an sinh và  200 áo ấm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Từ. 

tang.jpeg
Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà các già làng, trưởng bản tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 huyện Đại Từ. Ảnh: Bảo Anh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn triển khai công trình thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: xây dựng nhà bia khu di tích Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất; 01 nhân ái, 01 ngôi nhà 100 đồng, 01 ngôi nhà khăn quàng đỏ; 01 công trình thanh niên thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; 01 nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu từ chai nhựa; 01 sân chơi cho thanh thiếu nhi; 01 ti vi, tủ sách và bộ âm thanh; mô hình xã an toàn giao thông; triển khai tuyến đường nông thôn mới. Tổng giá trị trên 1.5 tỷ đồng.

z3161719733691_c200343f3a60ee876c101e1073332089.jpg
Tại buổi lễ, các công trình thanh niên trị giá 1 tỷ đồng chính thức được triển khai.
z3161720140784_f54a46bcf7161e381f926b274c43b95c(1).jpg
Sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Thái Nguyên cũng được nhận những phần quà ngay sau lễ phát động.
z3161720556999_a851142175b852dfbf375f2bfd9d2559.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Ngôi nhà khăn quàng đỏ được khởi công xây tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”