Tin địa phương

Phát động Tết trồng cây bảo vệ vùng biển đảo Khánh Hòa

Dương Vương 15/02/2024 - 15:28

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết Giáp Thìn), Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng trong phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái; đặc biệt là ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đi đôi với mục tiêu, xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

trong-cay-ngay-15-2-khanh-hoa-1.png
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Việc tăng diện tích rừng trồng và cây trồng phân tán là giải pháp then chốt để góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đặt ra; đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

trong-cay-ngay-15-2-khanh-hoa-2.png
Đại biểu tham gia trồng cây sáng mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tổ chức trồng 500 cây dầu rái tại khu vực thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát.

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tham dự Lễ phát động ra quân thi đua lao động sản xuất và Tết trồng cây tại doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp Trảng É, huyện Cam Lâm.

trong-cay-ngay-15-2-khanh-hoa-3.png
Trồng mới cây dừa bên bờ biển nhằm làm đẹp vùng biển Khánh Hòa

Nhìn lại kết quả năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh thông báo sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội, theo đó GRDP tăng 10,35%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung, đứng thứ tư cả nước về tốc độ tăng trưởng; đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương. Đề nghị tập thể cán bộ, lãnh đạo, người lao động luôn đoàn kết và không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh để hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Khánh Hòa nâng lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

trong-cay-ngay-15-2-khanh-hoa-4.png
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát động sản xuất và phát động trồng cây tại doanh nghiệp

Tại TP. Nha Trang, Thành ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN thành phố tổ chức trồng 100 cây dừa ở khu vực bãi biển dọc Khu vực Công viên Phù Đổng.

Nhân dịp tổ chức Tết trồng cây, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao tặng 70 cây bàng vuông cho các trường học trên địa bàn TP. Nha Trang.

trong-cay-ngay-15-2-khanh-hoa-5.png
Hàng nghìn cây xanh trồng mới trên các đảo ở huyện Trường Sa (Ảnh: Hải quân cung cấp)

Trước đó, ngày 14/2, cán bộ và chiến sĩ ở các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức trồng mới hơn 1.000 cây (gồm dừa, mù u, bàng vuông, tra và một số loại cây ăn quả) và chăm sóc 2.000 cây đã trồng theo chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động Tết trồng cây bảo vệ vùng biển đảo Khánh Hòa