Pháp có thể lùi lịch thi đấu Roland Garros vì dịch Covid-19

Thục Anh (TH)| 08/04/2021 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ban tổ chức Roland Garros cân nhắc dời giải đấu tới tháng 9/2021, do nước chủ nhà Pháp đang đối mặt làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Bộ trưởng Thể thao Pháp Roxana Maracineanu cho biết Roland Garros nhiều khả năng không diễn ra đúng lịch vào tháng 5/2021. Pháp bắt đầu phong tỏa toàn quốc lần thứ ba từ thứ Bảy ngày 2/4. Vì lệnh phong tỏa này, giải đua xe đạp Paris-Roubaix đã bị hoãn.

Bà Maracineanu chia sẻ: "Chúng tôi đang thảo luận với Liên đoàn Quần vợt Pháp để xem có nên thay đổi lịch Roland Garros trùng với thời điểm trở lại của tất cả các môn thể thao khác hay không. Hiện tại, các môn thể thao đều được thi đấu trong không gian kín, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hạn chế rủi ro. Nếu cụm thi đấu nào đó để lây lan Covid-19, hậu quả rất khó lường".

nadal-1617769608813.jpg

Nadal là đương kim vô địch Pháp Mở rộng, chỉ thua hai trận trong 15 lần dự giải

Roland Garros 2020 từng bị lùi lịch từ tháng Năm tới tháng Chín, với lượng khán giả tới sân bị hạn chế. Giải năm nay dự kiến khởi tranh vòng đấu chính từ 23/5. Tuy nhiên, với việc Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Paris và nhiều thành phố lớn, ban tổ chức lo ngại khán giả không được vào sân. Điều này, nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Grand Slam thứ hai trong năm.

Cách đây 10 ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lệnh phong tỏa có thể kết thúc giữa tháng 5/2021. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa các giải thể thao quy mô như Roland Garros được diễn ra trong điều kiện bình thường.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa các giải thể thao quy mô như Pháp Mở rộng được diễn ra trong điều kiện bình thường. CEO Liên đoàn quần vợt Pháp Gilles Moreton cam kết Pháp Mở rộng 2021 không bị hủy và sẽ làm mọi cách để giải diễn ra đúng lịch dự kiến, bắt đầu từ các trận vòng loại vào 17/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp có thể lùi lịch thi đấu Roland Garros vì dịch Covid-19