Phá sới bạc bằng hình thức “đá gà” tại trại bò bỏ hoang

Anh Thư| 18/02/2021 14:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chọn địa điểm trại bò bỏ hoang, hàng chục đối tượng đến từ nhiều tỉnh đã tập hợp lại, tổ chức đánh bạc bằng hình thức “đá gà”. Cơ quan điều tra đã đồng loạt ập vào, bắt giữ 33 đối tượng, thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt.

anh-1-2-.jpg
Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật

Ngày 18/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ 33 đối tượng từ nhiều địa phương về xã Vĩnh Thành tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức “đá gà” ăn tiền. Tụ điểm đánh bạc này gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời gian qua, Công an huyện Yên Thành triển khai tối đa lực lượng, tích cực bám nắm địa bàn. Những hoạt động trên nhằm kịp thời phán hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

Theo đó, vào sáng mồng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu (ngày 15/2), qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện tại trang trại nuôi bò bỏ hoang của đối tượng Trần Hữu Nghĩa (SN 1983, trú xóm Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) đang có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức “đá gà” ăn tiền.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã báo cáo Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đề xuất kế hoạch, phương án và huy động lực lượng bắt giữ, xử lý.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác thắt chặt vòng vây, không để bất cứ đối tượng nào trong sới bạc chạy thoát.

anh-2.jpg
Sới bạc này có sự tham gia của nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh

Khoảng 11h45 ngày mồng 4 Tết Nguyên đán, đồng loạt các tổ công tác Công an huyện Yên Thành áp sát, bắt quả tang 33 đối tượng đang say sưa cá cược chọi gà ăn tiền. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 8 con gà chọi, 1 đồng hồ, 8 ô tô, 11 xe gắn máy, 3 mẫu giấy ghi kèo cá cược và gần 170 triệu đồng tiền mặt...

Trong số 33 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt, có 13 đối tượng trú tại huyện Yên Thành, gồm: Trần Hữu Nghĩa (SN 1983), Đặng Trọng Hoàn (SN 1982), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1992), Hồ Văn Phượng (SN 1969), Đặng Trọng Sếu (SN 1980), Phan Công Dũng (SN 1988), Dương Ngọc Phương (SN 1992), Trần Danh Cường (SN 1992), Nguyễn Đức Cường (SN 1996), Đoàn Chí Lin (SN 1987), Nguyễn Cảnh Anh (SN 1975), Bùi Huy Xuân (SN 1993) và Phan Trọng Hiếu (SN 1996).

Có 8 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Đức Thuận (SN 1974), Hoàng Vũ Bình (SN 1989), Trần Đình Nam (SN 1968), Hồ Thắng (SN 1972), Nguyễn Xuân Hạnh (SN 1984), Phạm Duy Linh (SN 1985), Trần Xuân Nghĩa (SN 1990), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983).

Có 7 đối tượng ở huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) gồm: Trần Văn Hùng (SN 1989), Phan Văn Vinh (SN 1988), Hà Văn Thắng (SN 1998), Đinh Văn Thủy (SN 1996), Trần Văn Linh (SN 1996), Nguyễn Doãn Hà (SN 1991), Đặng Văn Mạnh (SN 1988).

Các đối tượng còn lại gồm: Lê Sỹ Thịnh (SN 1996), Cao Văn Bơ (SN 1957), Đặng Đình Hòe (SN 1970), Đậu Quyết (SN 1986). Ngoài những đối tượng bị bắt tại hiện trường, còn có 6 - 7 đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đông người đã bỏ chạy.

Việc triệt phá sới bạc này đã góp phần lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là một trong những kết quả nằm trong đợt ra quân thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp cuối năm của Công an huyện Yên Thành.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyện án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá sới bạc bằng hình thức “đá gà” tại trại bò bỏ hoang