Phá nhanh 2 vụ án trộm cắp tài sản

Thanh Phương| 26/02/2016 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sơ hở của các nhà nghỉ, khách sạn, sự mất cảnh giác của người dân sau Tết, các đối tượng đã bẻ khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Công an huyện Thường Xuân bắt giữ 2 đối tượng: Mai Hải Quang (sinh năm 1976, ở xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia) và Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1991, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phá nhanh 2 vụ án trộm cắp tài sản

2 đối tượng Quang và Hòa cùng tang vật vụ án

Trước đó, đêm 22/2/2016, 2 đối tượng này đã giả làm khách trọ đến thuê phòng tại nhà nghỉ Dạ Quán thuộc địa bàn xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân và đột nhập vào 2 phòng hát karaoke của nhà nghỉ này trộm cắp 2 bộ loa, 2 màn hình tivi, 2 cây vi tính, 2 đầu thu, tổng trị giá gần 100 triệu đồng rồi thuê xe taxi chở đi tiêu thụ.

Khi đang trên đường mang số tài sản trộm cắp được lên Thành phố Thanh Hóa thì bị Công an huyện Thường Xuân phát hiện, bắt giữ.

Trong một vụ việc khác, Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi), ở phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước về hành vi trộm cắp tài sản.

Phá nhanh 2 vụ án trộm cắp tài sản

Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan điều tra

Vào thời gian trên, cơ quan điều tra nhận được tin báo của gia đình ông Đinh Công Mầu, ở phố Bá Lộc, xã Thiết Ống bị kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mặt và 1 dây chuyền 10 chỉ vàng 24k.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Bá Thước đã huy động lực lượng tập trung điều tra làm rõ. Đến ngày 19/2, Công an huyện Bá Thước đã điều tra xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sơn, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an đã thu giữ 185.400.000 đồng, 1 dây chuyền 10 chỉ vàng 24k cùng nhiều phương tiện, dụng cụ gây án gồm kìm, cưa sắt.

 Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Sơn khai nhận: Trong dịp Tết vì không có tiền tiêu xài và chơi game, lợi dụng việc gia đình ông Mầu đi chơi Tết, Sơn đã dùng kìm, cưa sắt cắt khóa vào nhà trộm cắp tài sản.

Hiện các vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá nhanh 2 vụ án trộm cắp tài sản