Thể thao

Phá kỷ lục quốc gia, điền kinh Việt Nam vẫn khó giành vé dự Olympic

Minh Anh 22/05/2024 - 11:31

Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng xuất sắc phá kỉ lục quốc gia, giành HCV nội dung 4x400m nữ tại Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024. Tuy nhiên, kết quả này vẫn rất khó để điền kinh Việt Nam có suất dự Olympic.

Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024 diễn ra trong hai ngày 20/5 và 21/5 tại Bangkok (Thái Lan) và được công nhận như một vòng loại Olympic thu nhỏ.

Tổ 4x400m hỗn hợp nam nữ của Việt Nam gồm Nguyễn Xuân Quang, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan cũng hoàn thành tốt phần thi của mình và mang về tấm HCĐ cho Điền kinh Việt Nam.

diendf.jpg
Điền kinh Việt Nam có HCV tại Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024.

Trở lại sau án cấm thi đấu vì sử dụng doping, Quách Thị Lan vẫn cho thấy đẳng cấp chuyên môn từng giành 2 HCV châu Á năm 2017.

Vòng đấu chung kết 4x400m nữ có sự góp mặt các đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Sri Lanka, Nhật Bản và Thái Lan. Với việc các chân chạy của Ấn Độ đã có được tấm vé chính thức đi Pháp, cơ hội được chia đều cho các đội còn lại.

Các nữ VĐV Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ khi không cho các đối thủ cơ hội bám đuổi. Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng hoàn thành phần thi với thời gian 3 phút 30 giây 82, phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 9 năm (3 phút 31 giây 46).

Tuy nhiên, kết quả này vẫn rất khó để điền kinh Việt Nam có suất dự Olympic ở nội dung 4x400m nữ. Hiện tại, chỉ còn hai suất chính thức đi Pháp được xác định dựa vào BXH thế giới (14 suất đầu tiên đã được trao).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phá kỷ lục quốc gia, điền kinh Việt Nam vẫn khó giành vé dự Olympic