An ninh trật tự

Phá đường dây đưa ma túy từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ

Minh Phương 24/01/2024 - 21:36

Các lực lượng phối hợp phá án vừa bắt 07 đối tượng liên quan, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp trong đường dây đưa ma túy cực “khủng” từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ.

Ngày 24/1, Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Hải Quan tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công Chuyên án, bắt giữ 07 đối tượng liên quan, thu gần 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 22/1, tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Thực hiện kế hoạch phá án, Công an TX. Ba Đồn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng đồng loạt bắt giữ 04 đối tượng gồm; Đoàn Anh Duy (SN 1992, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn), Cao Ngọc Dưỡng (SN 2006, trú tại thôn Vân Trung, xã Quảng Hải, TX. Ba Đồn) và Trần Tý (SN 1999), Trương Văn Tâm (SN 1992), cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

sequence-03.00_00_46_23.still003.jpg
Lực lượng phối hợp phá án, thu giữ 29.810 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ là 29.810 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược, khoảng 03kg.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tang vật có liên quan gồm; 01 xe ô tô, 01 xe mô tô SH, 05 điện thoại, 73 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng phá án tiếp tục tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Sỹ Dương (SN 1996, trú thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn), Võ Quốc Mận (SN 1996, trú thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) và Lê Hải Nam (SN 1990, trú TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

sequence-03.00_01_09_11.still004.jpg
Số ma túy tổng hợp, dạng hồng phiến thu giữ từ Chuyên án.

Trước đó, Công an TX. Ba Đồn đã xác định được đường dây tổ chức đưa ma tuý từ Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về TX. Ba Đồn tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp. Các đối tượng đều được giao nhiệm vụ rất cụ thể từ mua bán, giao hàng và thậm chí thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng nên đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt phá.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn đã tiến hành tạm giữ hình sự 07 đối tượng liên quan.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây đưa ma túy từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ