Phá đường dây cá độ bóng đá tinh vi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thanh Phương| 14/07/2021 10:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau mỗi lần giao dịch thành công, các đối tượng ở Ninh Bình thường xuyên xóa dấu vết các trang mạng cá độ bóng đá, tin nhắn, cuộc gọi và thay đổi cả địa điểm để qua mặt các cơ quan chức năng.

Ngày 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải vô địch bóng đá Châu Âu 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ, lực lượng đã phát hiện trên địa bàn có đường dây cá độ bóng đá rất tinh vi.

Cầm đầu nhóm này là Trần Duy Hoàng Anh (sinh năm 1994, trú tại phố Trì Chính, thị trấn Phát Diệm) và Nguyễn Trung Đức (sinh năm 2000, trú tại xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn).

Hàng ngày, mỗi lần cắt bán trang mạng cho đối tượng khác, bọn chúng xóa hết tin nhắn, cuộc gọi và thường xuyên thay đổi địa điểm, tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

nhomdt.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật, ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ Trần Duy Hoàng Anh; Nguyễn Trung Đức; Triệu Bảo Trung (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Thành, huyện Kim Sơn) cùng một số thanh niên khác có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng nghỉ của cơ sở kinh doanh lưu trú Homestay Tam Cốc Rice Fields Bungalow, địa chỉ tại thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đấu tranh với các đối tượng, đầu năm 2021 Trần Duy Hoàng Anh đã mua tài khoản cá độ bóng đá của một đối tượng qua mạng xã hội có hạn mức 2666 Yên (quy đổi tiền Việt Nam có giá tương đương 200 triệu đồng) để thực hiện cá độ bóng đá trên Website bong***.net với nhiều đối tượng khác. 

Tháng 6/2021, Trần Duy Hoàng Anh cắt bán lại 1 trang mạng cho Nguyễn Thái Anh (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) với hạn mức 1000 Yên (quy đổi tiền Việt Nam có giá trị 100 triệu đồng) để Nguyễn Thái Anh tiếp tục đánh bạc với nhiều đối tượng khác trên địa bàn.

Tính từ ngày 29/6/2021, tổng số tiền Trần Duy Hoàng Anh và Nguyễn Thái Anh sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên 400 triệu đồng. 

Còn đối tượng Nguyễn Trung Đức nhận cá độ bóng đá trực tiếp của các đối tượng khác qua tin nhắn. Bước đầu xác định số tiền Nguyễn Trung Đức và các đối tượng sử dụng để cá độ trong các trận đấu thuộc 2 giải bóng Euro và Copa America là 501 triệu đồng. Ngoài ra Nguyễn Trung Đức còn đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng xã hội với Triệu Bảo Trung với số tiền trong ngày 28/6/2021 là 42 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây cá độ bóng đá tinh vi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình