Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại Thanh Hóa tiếp tục gia tăng, phạm vi cảnh báo đã mở rộng lên 78 xã.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao, như Xuân Bình 175,6mm; Thanh Kỳ 164mm; Vườn Quốc gia Bến En 133,6mm và Giao An 125,8mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy lượng nước tích lũy tại một số khu vực đã gần đạt mức bão hòa, trên 85%, thậm chí có nơi đã đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tiếp theo, Thanh Hóa tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm.
Trước diễn biến mưa lũ, phạm vi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Thanh Hóa tiếp tục được mở rộng lên 78 xã. Trong đó, 5 xã được cảnh báo nguy cơ rất cao gồm: Giao An, Xuân Bình, Như Thanh, Yên Thọ và Thanh Kỳ.

Có 59 xã có nguy cơ cao, tập trung tại nhiều khu vực miền núi và trung du của tỉnh. Ngoài ra, 14 xã được cảnh báo nguy cơ trung bình gồm Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Chanh, Bá Thước, Điền Quang, Pù Luông, Sơn Thủy, Mường Mìn, Yên Khương, Lương Sơn và Luận Thành.
Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể đe dọa tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất, làm ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được xác định ở cấp 1.
Không chỉ đối mặt nguy cơ sạt lở, lũ quét, Thanh Hóa còn ghi nhận mực nước nhiều sông đang lên. Ngày 24/8, mực nước sông Mã tại Lý Nhân ở mức 8,77m, thấp hơn báo động I là 0,73m; sông Lèn tại trạm Lèn ở mức 3,32m, thấp hơn báo động I 0,68m; sông Yên tại Chuối ở mức 1,36m, thấp hơn báo động I 0,64m.

Dự báo, mực nước trên các sông có khả năng lên mức báo động I vào chiều tối và tối 25/8. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh Báo động I trên sông Lèn tại trạm Lèn, sông Mã tại trạm Lý Nhân và sông Yên tại trạm Chuối.
Trước đó, tỉnh cũng đã phát lệnh Báo động II trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân khi mực nước tại đây tiếp tục dâng cao. Các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân và Thạch Bình được yêu cầu triển khai ngay công tác tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các công trình đê điều, đặc biệt tại những vị trí xung yếu và các cống qua đê.
Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án sơ tán người dân đang sinh sống tại vùng bãi sông khi cần thiết; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để kịp thời xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Theo diễn biến được cơ quan khí tượng cập nhật, thượng nguồn sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Tuy nhiên, mực nước tại nhiều sông khác vẫn tiếp tục lên.
Dự báo trong 12 giờ tới, sông Mã tại Cẩm Thủy có khả năng ở mức báo động II hoặc trên báo động II; hạ lưu sông Mã tại Lý Nhân có khả năng đạt báo động I vào khoảng 17-19h ngày 25/8. Sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức báo động II, đỉnh lũ dự kiến khoảng 11,40m.
Trên sông Lèn, mực nước tại Lèn có khả năng lên báo động I, trong khi tại Cụ Thôn có thể đạt báo động II vào chiều tối. Sông Yên tại Chuối cũng có khả năng lên mức báo động I. Sông Âm được dự báo dao động quanh mức đỉnh, xấp xỉ báo động II.
Từ đêm 25/8 đến ngày 26/8, mực nước lũ trên thượng nguồn các sông Mã, Bưởi, Âm, Cầu Chày và Yên được cảnh báo ở mức báo động I-III, có nơi trên báo động II; hạ lưu sông Mã tại Giàng có khả năng ở mức báo động I, trong khi hạ lưu sông Chu vẫn dưới báo động I.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cơ quan chức năng đề nghị người dân tại các khu vực có nguy cơ cao chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngầm tràn, suối, sườn dốc và những nơi có dấu hiệu sạt lở; đồng thời sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.