Nước thải màu đục, bốc mùi hôi thối xả xuống dòng kênh rạch Bàu Hạ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt.
Người dân sinh sống gần rạch Bàu Hạ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk phản ánh đến Báo Công lý về tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm do nước thải màu đục, hôi thối thường xuyên chảy vào dòng kênh.

Theo ghi nhận của người dân, nguồn nước bất thường xuất hiện từ một cống thoát nước băng qua đường, gần khu vực giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Nguyễn Huệ.
Tiếp nhận phản ánh, phóng viên đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận dòng nước màu đục đang chảy ra rạch Bàu Hạ. Tuy nhiên, nguồn phát sinh của dòng nước này hiện vẫn chưa được xác định rõ xuất phát từ đâu.

Chị A (đề nghị giấu tên), người dân sinh sống gần rạch cho biết, gia đình đã ở khu vực này gần 20 năm. Theo chị, trước đây nước trong kênh khá sạch, nhưng nhiều năm trở lại đây thường xuyên xuất hiện nước thải gây ô nhiễm.
“Cứ vào cuối tuần là nước bẩn lại chảy ra. Ban đầu nước có màu trắng đục, sau đó chuyển dần sang màu đen do ứ đọng. Mùi hôi bốc lên rất khó chịu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm”, chị A bức xúc.

Ông H, một người dân khác trong khu vực cho biết, nhiều người nghi ngờ nguồn nước thải xuất phát từ một doanh nghiệp gần đó. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin truyền miệng và chưa có căn cứ xác thực.
“Người dân chỉ có thể quan sát bằng mắt thường và ngửi bằng mũi mới biết được. Nếu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, truy tìm nguồn xả thải thì mới có thể làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý triệt để”, ông H nói.
.jpg)
Ông Lê Đình Ấn, Chi hội Nông dân, kiêm Tổ trưởng tự quản Tổ 10, Khu phố Chu Văn An, phường Tuy Hòa cho biết, trước đây người dân từng nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm xuất phát từ khu chợ gần đó. Tuy nhiên, sau khi đoàn liên ngành kiểm tra thực tế, khả năng này đã được loại trừ.

Theo ông Ấn, thời gian gần đây người dân tiếp tục phản ánh việc rạch Bàu Hạ xuất hiện nước thải gây ô nhiễm. Các ý kiến chủ yếu được phản ánh bằng miệng thông qua tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể địa phương.
Ông Ấn cho rằng, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguồn xả thải để có biện pháp xử lý, chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, địa phương đã nắm được thông tin nêu trên. Phường đã tiến hành rà soát các hộ dân có đấu nối, xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước dẫn ra rạch Bàu Hạ. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Theo ông Thành, nguyên nhân phát sinh mùi hôi có thể do nước bị ứ đọng, lưu thông kém. Khi có mưa, sự thay đổi môi trường nước có thể làm lượng vi sinh vật suy giảm hoặc chết đi, dẫn đến hiện tượng bốc mùi. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân”, ông Thành nói.
Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cũng phủ nhận thông tin cho rằng có một công ty dược xả thải ra rạch Bàu Hạ.