Văn hóa- Thể thao

Nữ sinh Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023

Kim Sáng 17/01/2024 - 07:22

Vượt qua 37 thí sinh, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (SBD-1127) đến từ trường Đại học Ngoại thương xuất sắc giành ngôi vị cao nhất – Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

Tối 16/1, đêm chung kết và trao giải cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 diễn ra tại TP.HCM.

Tại vòng chung kế, 37 thí sinh chia nhóm và trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài mang họa tiết, hoa văn đậm nét tinh hoa, tôn vinh di sản văn hóa Việt; trang phục thể thao và trang phục dạ hội…

Xuất sắc vượt qua các thí sinh, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (SBD-1127) đến từ trường Đại học Ngoại thương đã giành ngôi vị cao nhất – Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

z5078516478758_65d5830907499e777252e774ba60e18d.jpg
Trịnh Huyền Mai đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Phương (trường Đại học Y Hà Nội), Á khôi 2 thuộc về thí sinh Dương Kim Thanh (trường Đại học Công nghệ TP.HCM).

Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như giải “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”, giải “Nữ sinh viên tài năng”, giải “Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng”, giải “Nữ sinh viên mặc trang phục áo dài đẹp nhất”... cho các thí sinh khác.

z5078516418823_0112b7f94c9288f76c448a15be7f43ea.jpg
Phần thi của các thí sinh tại đêm chung kết.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các nữ sinh trong cả nước, qua đó tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, sự tự tin, năng động của các bạn nữ sinh viên trong thời kỳ hội nhập nhưng vẫn giữ gìn, phát huy vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, góp phần nâng cao “đức, trí, thể, mỹ" của các bạn nữ sinh nói riêng và các bạn trẻ nói chung, cổ vũ sinh viên nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, sống trung thực, nghị lực và cống hiến.

Cuộc thi cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội LHTN Việt Nam và phong trào “Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên Việt Nam”.

z5078516480972_362703f54e7c1581ad4fbce1431b1499.jpg
Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 đã chính thức khép lại.

Sau hành trình 10 năm tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh, đã có gần 10.000 nữ sinh viên đến từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, học viện đăng ký tham gia dự thi.

Trong đó, cuộc thi năm 2023 nhận được đơn đăng ký tham gia dự thi của hơn 1.000 thí sinh trên toàn quốc.

Trước đó, vòng sơ khảo và bán kết được tổ chức tại 4 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế.

5 thí sinh xuất sắc vào top 5, gồm: Dương Kim Thanh (SBD-3108), Trịnh Huyền Mai (SBD-1127), Nguyễn Thị Minh Phương (SBD-1133), Hà Thị Giang Thanh (SBD-1005) và Lê Thị Lan Anh (SBD-1007).

Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 sẽ được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và được đặc cách vào thẳng vào vòng bán kết của cuộc thi “Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2024”.

Thí sinh được yêu thích nhất là Trần Thị Hồng Linh (SBD 2065) đến từ trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sẽ nhận được tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng và tiến thẳng vào bán kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ sinh Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023