“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Minh Khang| 25/06/2018 15:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngọc Trinh là người mở màn cho show diễn của NTK Đỗ Long. Người đẹp là đồng nghiệp và bạn thân của anh ngoài đời. Trong màn trình diễn đặc biệt, “nữ hoàng nội y” hoá công chúa lọ lem với chiếc váy dạ hội trắng được đính kết khéo léo.

Tối 24/6, show thời trang “Into The Dark” đánh dấu 8 năm theo đuổi thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long đã diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, với sự tham dự của hơn hàng trăm khách mời, bao gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong làng giải trí, làng thời trang và các doanh nhân thành công trong nhiều lĩnh vực. Trong số đó, có sự góp mặt của nhiều người đẹp và bạn bè thân thiết của Đỗ Long. Việc tập trung hàng loạt khách mời nổi tiếng khiến hội trường nhà thi đấu Quân khu 7 luôn sôi động. Không khí chương trình trở nên nóng dần khi giờ diễn càng cận kề.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm diễn “Into The Dark”

Ý tưởng chính để NTK thực hiện đêm diễn “Into The Dark” là bắt nguồn từ cái đẹp. Cái đẹp theo anh đến từ những người phụ nữ dám sống trọn với đam mê của mình, yêu chân thành, yêu hết mình và không ngừng khám phá bản thân mình. Điều đó tạo cho anh cảm hứng để hoàn thành 80 bộ trang phục. 

Không gian trình diễn của “Into The Dark” nổi bật với sự xuất hiện của sáu chú voi chân dài. Với chiều cao lên đến gần 5m và nhiều chi tiết riêng biệt, những khuôn tượng không chỉ tạo nên cảnh trí lạ mắt cho đường băng catwalk mà còn thể hiện những ý tưởng về “ánh sáng” độc đáo của Đỗ Long. Đường băng của Into The Dark cũng là một thể nghiệm của Đỗ Long khi anh chọn thiết kế sấn khấu khung tam giác, với các lối catwalk bắt chéo, giúp bố cục các tiết mục trở nên hấp dẫn, thu hút hơn đường băng chạy dọc thông thường. Chương trình được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Huy Nguyễn.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mở màn cho show diễn của NTK Đỗ Long

Ngọc Trinh là người mở màn cho show diễn của NTK Đỗ Long. Người đẹp là đồng nghiệp và bạn thân của anh ngoài đời. Trong màn trình diễn đặc biệt, “nữ hoàng nội y” hoá công chúa lọ lem với chiếc váy dạ hội trắng được đính kết khéo léo. Trong phần đầu tiên, bên cạnh những bước catwalk chuyên nghiệp, Ngọc Trinh còn ghi điểm bởi màn vũ đạo ấn tượng. Cô trình diễn những bước đi tự do, không theo khuôn khổ, đôi lúc thả lỏng theo điệu nhạc và hững hờ trước những người đàn ông trao tặng cho mình những món quà vật chất… thể hiện tinh thần “feel” - cảm thụ trong bộ sưu tập mới. Ngọc Trinh kết thúc mang trình diễn bằng những động tác khiêu vũ đầy cuốn hút.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang idol

Sau đó, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang tiếp tục đốt mắt người nhìn bằng màn vũ đạo gợi cảm. Người đẹp diện thiết kế váy trắng “đo ni đóng giày” bởi Đỗ Long, kết hợp với chiếc áo choàng đỏ nổi bật phía ngoài. Giữa đường băng, người đẹp nhận tràn vỗ tay từ phía người xem bởi những cú xoay người và tung áo mạnh mẽ. Hương Giang là đại diện cho tinh thần “live” – sống trong thiết kế của Đỗ Long. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế thể hiện điều đó thông qua biểu cảm cuốn hút của một cô gái sống hết mình với tình yêu và đam mê của mình.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Màn trình diễn ấn tượng của Chipu

Chi Pu được mong chờ trong show diễn lần này. Cô mang phiên bản remix của hit Đoá hoa hồng lên sàn diễn catwalk. Màn trình diễn sôi động của Chi Pu khiến sân khấu bùng nổ. Ngay sau Chi Pu là sự xuất hiện bất ngờ khi nam diễn viên BB Trần trên sàn catwalk cùng các người mẫu lưỡng tính. Khán đài trở thành một quán bar thực thụ với những thiết kế được đính kết đẹp mắt, ấn tượng.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến được Đỗ Long trao nhiệm vụ kết thúc nửa đầu của chương trình. Anh tin tưởng giao cho cô mẫu váy cầu kỳ, với kinh nghiệm của mình, Võ Hoàng Yến đã mang đến phần trình diễn, thể hiện đúng tinh thần “More” - khát khao tìm đến những giới hạn mới của bản thân. Đặc biệt, giữa đường băng, Võ Hoàng Yến lột chiếc váy để lộ vóc dáng trong bộ jumpsuit đính kết khéo léo. Cô chứng tỏ sức hút của phụ nữ quyền lực bằng những tương tác, biểu cảm cùng bạn diễn.

Sau đó, chương trình bước vào phân đoạn thứ hai, với những sự thay đổi về âm nhạc lẫn sân khấu. Minh Triệu tiếp nối show diễn trong thiết kế đính hàng nghìn viên pha lê ngoại nhập của Swarovski . Chân dài tự tin trình diễn những bước catwalk mạnh mẽ, dứt khoát đúng chuẩn một siêu mẫu thực thụ. Sự xuất hiện của dàn mẫu Tây góp phần tăng cảm xúc của người xem.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Hoa hậu Phạm Hương

Sự xuất hiện của Phạm Hương trong vai trò kết màn khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước đó, thông tin lẫn sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 hoàn toàn được giấu kín. Cô cũng không tham dự thảm đỏ của chương trình. Trên nền nhạc dồn dập, sự kết hợp giữa thần thái sắc lạnh, ánh sáng đỏ từ màn hình cùng hàng nghìn viên pha lê trong suốt Swarovski được đính kết tỉ mỉ trên bộ trang phục đã hoà hợp để tạo nên mang trình diễn thăng hoa, một cái kết hoàn mỹ cho “Into The Dark”.

Những điểm nhấn thời trang trong “Into The Dark”

Chương trình biểu diễn chia làm hai phần, trình làng nhiều mẫu ready-to-wear đậm chất thành thị và xen lẫn các thiết kế cao cấp haute couture.

Bốn vẻ đẹp Đỗ Long truyền vào các trang phục gồm sống - yêu - cảm nhận và khát khao. Cụ thể, “live - sống” là những cô gái sống đầy với đam mê của họ. “Love - yêu” là tình yêu chân thành và cuồng nhiệt mà các cô gái thể hiện với người thương và người thân xung quanh họ. “Feel - cảm nhận” là cảm nhận sâu sắc từ chính trái tim của mỗi cô gái. Và “more - khát khao” là không ngừng tìm kiếm và vươn tới những khát khao, các cô gái luôn không ngừng khám phá chính bản thân mình.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

80 mẫu trang phục trình làng tại “Into The Dark” của Đỗ Long còn thể hiện xuyên suốt bốn yếu tố gồm đam mê - thời thượng - tỉ mỉ - cá nhân hoá. Thiết kế tạo ra từ những đam mê, sáng tạo từ những trải nghiệm cuộc sống, từ những vẻ đẹp không quy luật, từ sự nổi loạn cần giải thoát. Thiết kế tạo ra tính thời thượng đẳng cấp. Các trang phục còn phải là một tác phẩm nghệ thuật của sự trau chuốt tỉ mỉ và khéo léo của đôi bàn tay nghệ nhân và lấy trọng tâm là con người và tôn vinh tính nhân văn của mỗi cá thể.

Bộ sưu tập thể hiện thế mạnh của NTK ở dòng trang phục ứng dụng (ready to wear) với đa dạng dáng váy. Các thiết kế vẫn nhấn mạnh ở chất liệu và nền vải, phối lớp giữa đục trong, nhằm tạo nét gợi cảm cho người mặc. Anh cũng ứng dụng các hoạ tiết đính đá, pha lê và satin tạo thành hình dáng trái tim trên các trang phục.

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Hoạ tiết trái tim được ứng dụng mạnh ở bằng các chi tiết đính kết hoặc tạo dáng áo, váy theo khuôn mẫu trái tim. Các nhà mốt đình đám như Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo... đều sở hữu bộ sưu tập lấy đề tài là họa tiết từng gây sốt từ những năm 1930 này. Các dáng váy theo xu hướng hiện đại, tôn vinh vẻ gợi cảm của phụ nữ, giúp người mặc nổi bật trong các đêm tiệc sôi động.

Bộ sưu tập còn là cuộc chơi với màu sắc của NTK. Kỹ thuật tạo hoa hồng 3D được NTK thực hiện thuần thục, đặt ở nhiều vị trí như góc đùi, khoảng hở vai… khiến trang phục dù đơn sắc vẫn trở nên nữ tính và mang sắc thái riêng.

Ở nửa sau của chương trình, thời trang cũng có sự chuyển mạch, khác biệt với sự nổi loạn của bộ sưu tập đầu, các thiết kế sau sở hữu tổng thể trầm, tinh tế hơn do NTK ứng dụng các sắc thái đen, ánh bạc, trắng... Người mẫu bước đi chậm rãi trên nền nhạc, tạo vẻ thơ cho các thiết kế và hút người xem vào từng chi tiết của trang phục.  

 “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long

Điểm nhấn của mỗi chiếc đầm thuộc bộ sưu tập nằm ở phần đính kết kim sa bằng kỹ thuật thủ công cầu kỳ, tỉ mỉ.  Đỗ Long tận dụng các chất liệu voan, lưới, tuyn hay chiffon để tạo độ rũ thướt tha, nữ tính.

Theo chia sẻ của Đỗ Long, mỗi bộ đầm được đính kết từ hàng nghìn viên pha lê đồng thời tiêu tốn hàng trăm giờ lao động của các thợ thủ công. Trong một số trang phục, NTK tiếp tục sử dụng chát liệu lông vũ kết hợp cùng pha lê - bộ đôi được nhiều NTK thời trang trên thế giới ưu ái. 

Càng dần về cuối, các thiết kế càng cho thấy nhiều thể nghiệm của Đỗ Long với dòng đồ haute couture. Anh tạo điểm nhấn ấn tượng với váy corset, tùng váy bọc bên ngoài, người mẫu sóng đôi trong chiếc dù đính đá lấp lánh... Hai thiết kế của Minh Triệu và Phạm Hương vô cùng đặc biệt do đính kết hoàn toàn bằng hàng nghìn viên pha lê ngoại nhập Swarovski. Swarovski là đơn vị tài trợ của ba bộ trang phục trong show diễn "Into The Dark".

Concept chương trình “Into The Dark”:

"Đối với tôi, con người chỉ thật sự sống trọn vẹn khi họ tìm được tình yêu, bản ngã, niềm đam mê, và sống thật với nó. Không phải ai cũng tìm ra được và nếu tìm ra được cũng ít người có can đảm để sống thật. Từ đó, chúng ta thường hay vay mượn một bộ mặt khác hay một môi trường khác để thể hiện bản ngã của mình và tôi gọi đó là mặt tối của cuộc sống. 

Mặt tối không có nghĩa là mặt xấu. Nếu bạn bước đi trên những lối đi tăm tối, những luồng ánh sáng chợt xuất hiện sẽ thật sự rực rỡ sắc màu hơn bao giờ hết, và đó chính là lúc bạn thấy rõ bản thân mình nhất, không quan tâm, không bị vướng bận bởi những quy luật, định kiến hay những nguyên tắc của xã hội, của tự nhiên. Vì vậy, đó là cách tôi nhìn cuộc sống: tự do và phóng khoáng và chút nổi loạn. Hãy tự tìm cho mình tình yêu và ánh sáng từ sâu trong chính con người mình" - Đỗ Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hoá công chúa lọ lem trong show diễn của NTK Đỗ Long