Âm nhạc - Phim

NSƯT Tố Nga đắm say với “Tình ta Hà Tĩnh”

PV 23/10/2024 - 08:34

Sau 12 năm ấp ủ, Nhà khoa học, Nhà thơ, Nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh cho ra đời ca khúc mang tên “Tình ta Hà Tĩnh”. Ngay sau khi nhận được bản nhạc, NSƯT Tố Nga đã rất hào hứng phấn khởi nhận thu âm ngay tại phòng thu Lê Anh Hà Nội và quay MV ca khúc viết về quê hương mình tại Hà Tĩnh.

nln3.jpg
NSƯT Tố Nga

Đối với phiên bản song ca, Ngọc Lê Ninh đã tìm đến ca sỹ Thái Huệ (sinh viên năm 2 - Học viện Âm nhạc Quốc Việt Nam) và ca sỹ Tuấn Thành (Đại học VHNT Quân đội). Cả hai ca sỹ đều vui mừng và đăng ký thu âm nay tại phòng thu M -Studio Hà Nội và ghi hình tại Sân khấu Bình Minh Hà Nội.

nln5.jpg
Ca sĩ Tuấn Thành
thai.jpg
Ca sỹ Thái Huệ

Tác giả Ngọc Lê Ninh cho biết: “Hà Tĩnh là địa bàn mà Ngọc Lê Ninh được phân công quản lý, theo dõi công tác bảo vệ môi trường nơi đây từ năm 2012. Với nhiều lần đi lại và trú ngụ tại 13 đơn vị hành chính trước đây nay là 12 (huyện, thị xã, thành phố) khác nhau, nên tôi rất hiểu con người nơi đây. Viết về quê hương Hà Tĩnh thì đã có hàng chục ca khúc nổi tiếng.

Tuy nhiên qua nghiên cứu rất nhiều ca khúc đều đề cập đến sự gian nan vất vả, ôn nghèo kể khổ về Hà Tĩnh. Tôi đã ấp ủ viết một ca khúc từ hơn 12 năm qua. Đến năm 2024, Ngọc Lê Ninh quyết tâm viết một ca khúc mới về Hà Tĩnh để tặng quê hương mà mình thường xuyên đi lại.

Đây là ca khúc màu dân ca Xứ Nghệ, hình thức song ca hoặc đơn ca, bố cục chia làm nhiều khúc, sử dụng nhịp 3/4 (giai điệu Valse/Boston) và nhịp 2/4 (giai điệu FOX/Bulue/Disco…).

Với độ dài hơn 5 phút nhưng nội dung ca khúc lại mang ý nghĩa rất dài, phản ánh được đời sống văn hóa, chính trị, phong tục tập quán, các địa danh nổi tiếng, các đặc sản biển rừng và văn hóa phi vật thể (Ví Dặm, Ca trù Cổ Đạm)...”.

NSƯT Tố Nga đắm say với “Tình ta Hà Tĩnh”

“Tình ta Hà Tĩnh” là một câu chuyện tình yêu với nhân vật là một chàng trai đi học ở phương trời xa về xây dựng quê hương. Cô gái mà anh yêu đã đón anh ở bên kia cây cầu Bến Thủy và hành trình trở về nơi chôn rau cắt rốn, nơi anh được sinh ra và lớn lên cùng mối tình đầu tha thiết là hành trình theo những bánh xe quay đi qua toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh. Chuyến đi mở ra với cung đường dọc miền núi, theo dòng sông La, Ngàn Phố, Ngàn Sâu đầy thơ mộng rồi trở về với biển, thăm những địa danh nổi tiếng của Hà Tĩnh như Xuân Thành, Thiên Hà, Thạch Hà…

Trên những cung đường phơi phới tình yêu lứa đôi hòa trong tình yêu quê hương đất nước đó, họ được hòa mình vào giai điệu thấm đẫm tâm hồn người Hà Tĩnh như hát Ví dặm, ca trù Cổ Đạm ở Nghi Xuân…

Nắm tay nhau mỉm cười đầy hạnh phúc, chàng trai cô gái cảm nhận rõ nét sự thay da đổi thịt của quê hương mình, nhất là những vùng Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và trong tương lai…

Điều đó thể hiện rõ tinh thần “Xô Viết Nghệ Tĩnh” sáng ngời của người dân nơi đây, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vượt khó vươn lên, chiến thắng vang dội, khẳng định khí phách và ý chí kiên cường qua mọi thời kì.

Chính vì thế, ca khúc cũng là thông điệp tác giả gửi gắm tới người Hà Tĩnh nói riêng cũng như khán giả nói chung, đặc biệt là lớp trẻ, hãy tiếp nối truyền thống vẻ vang mà cha ông ta đã tạo dựng được từ nhiều đời nay để mang sức trẻ xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

nln1.jpg
Tình Ta Hà Tĩnh được nhiều ca sĩ thu âm và biểu diễn

Điều đặc biệt ca khúc thể hiện tự nhiên được 12 đơn vị hành chính mà không rơi vào tình trạng kể lể và cuốn hút người nghe, sẽ làm thay đổi mọi góc nhìn của mọi người về tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ Hà Tĩnh là "quê giàu thêm xanh tươi" không còn cảnh ra đồng bắt con tép con cua, nhút mặn cà chua, hay gió Lào cào rát mặt. Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai trong ca khúc này là quê hương của nhiều thành phố “rực sáng núi đồi tỏa đi muôn nơi, lấp lánh bao tên người con Xô Viết anh hùng".

Ngay sau khi có bản thu âm đầu tiên, nhiều ca sỹ đã và đang thu âm làm MV ca khúc này như ca sỹ Kiều Diệu Hương, Nghệ sỹ Quốc Quốc…

Giới chuyên môn nhận xét ca khúc “Tình ta Hà Tĩnh” của nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh không chỉ là một bài hát mang âm hưởng dân ca Hà Tĩnh đặc trưng, mà còn là một lời tỏ bày tình cảm tha thiết với mảnh đất và con người nơi đây.

Ca khúc sử dụng nhịp 3/4 và 2/4 đồng thời thay đổi tiết tấu liên tục, làm cho ca khúc rất sôi động và nghe bị cuốn hút từ khúc này sang khúc kia. Nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh, mặc dù là người con xứ Thanh, đã dành nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh. Những năm tháng gắn bó ấy đã tạo nên một tình yêu sâu đậm với mảnh đất và con người Hà Tĩnh, và điều đó được thể hiện rõ ràng qua từng giai điệu, ca từ trong bài hát.

"Tình ta Hà Tĩnh" mang đến cho người nghe những giai điệu ngọt ngào, đậm chất dân ca, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Nhạc sỹ đã khéo léo lồng ghép những hình ảnh thân thương của mảnh đất Hà Tĩnh vào ca khúc như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, gợi nhắc đến những địa danh có lịch sử văn hóa lâu đời.

Câu hát “Điện sáng... núi đồi... tỏa đi muôn nơi...” là biểu tượng cho sự phát triển của Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, giản dị. Đây là một Hà Tĩnh đầy sức sống, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa cốt lõi.

Đặc biệt, bài hát trở nên càng thăng hoa và trọn vẹn hơn nhờ vào phần thể hiện tuyệt vời của Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga và hai ca sỹ trẻ Tuấn Thành và Thái Huệ. Là những giọng ca của thế hệ 9x và 2k đề là nhứng người con xứ Nghệ, họ đã thổi hồn vào bài hát một sự tươi mới nhưng vẫn giữ được chất trữ tình, sâu lắng của dòng nhạc dân ca”.

Thi sĩ Ngọc Lê Ninh là cái tên được nhiều người biết đến trong giới văn chương Việt Nam đương đại. Dù chuyên môn chính là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật, hiện công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng anh có những đóng góp rất đáng kể cho thi ca và âm nhạc Việt Nam. Anh đã xuất bản 3 tập thơ: Vỡ cùng hy vọng (NXB Hội Nhà văn - 2016), Chưa thể đặt tên (NXB Hội Nhà văn - 2017), Hạt mưa thầm (NXB Thanh niên - 2018). Hiện anh đang có trong ay tập thơ thứ 4 “Đôi mắt thời @” sắp xuất bản.

nln2.jpg
Nhà thơ Ngọc Lê Ninh và ca sỹ Tố Nga

Thơ Ngọc Lê Ninh đã được dịch ra tiếng Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và được đăng trên các báo và tạp chí của các nước. Anh từng đoạt giải thơ của Hội Nhà văn Quốc tế Iwa - Bogdani năm 2019 và một số tổ chức thơ quốc tế khác. Ngọc Lê Ninh cũng nhiều lần xuất hiện trên Sân thơ Trẻ trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam và đọc thơ tại các trường đại học.

Ngọc Lê Ninh đã sáng tác được 16 ca khúc nổi tiếng như: “Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất” (được chọn làm bài hát truền thống của trường Đại học Mỏ Địa chất), “Hành khúc “Tổng công ty tư vấn xây dựng công trình” (CCBM - bài hát truền thống của Tổng Công ty này), “Hành khúc mặt trận Corona”, “Bài ca thắng giặc Corona”, “Quyết thắng Việt Nam ơi!”, “Khúc nhạc xuân”, “Đỉnh tình liêu phiêu 2”, “Chưa thể đặt tên”, “Cứ yêu đừng ngại”, “Lạc hồn quê”, “Hồn gió”, “Mùa mất nhau”, “Sóng yêu”, “Nép vào thinh không”, “Sắc Yêu Thương” và “TÌNH TA HÀ TĨNH”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NSƯT Tố Nga đắm say với “Tình ta Hà Tĩnh”