Tại các xã vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục cây cầu treo dân sinh do người dân tự xây dựng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt khi mùa mưa lũ đang đến gần.
Nhiều năm trước, để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, người dân thôn Kon Vi Vàng (xã Đắk Kôi) đã tự tay dựng nên một cây cầu treo dài hơn 50m vượt sông Đăk Snghé. Sau thời gian dài sử dụng, cây cầu này nay đã mục nát, hư hỏng nặng. Mặt cầu làm bằng gỗ ván đã mục, nhiều tấm gãy vỡ, khiến việc di chuyển qua cầu trở nên hết sức nguy hiểm.
Chị Y Xuyên, người dân thôn Kon Vi Vàng, chia sẻ trong lo lắng: “Đây là cầu bà con đi làm rẫy, làm ruộng. Cứ mỗi lần đi qua là rất sợ, nhưng cũng phải chấp nhận vì ở đây chỉ có mỗi cây cầu này”.
Trước thực trạng này, ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Kôi cho biết: “Cầu treo dân sinh do người dân tự làm, nên trước mùa mưa bão năm nay, xã đã chỉ đạo dừng các hoạt động lưu thông trên những cây cầu này và tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ. Hiện tại, bà con đã chấp hành tốt”.
Địa hình vùng Tây Quảng Ngãi đa phần là đồi núi, độ dốc cao, cùng với hệ thống sông suối chằng chịt, khiến việc xây dựng cầu kiên cố gặp nhiều khó khăn. Do đó, những cây cầu treo tạm, cầu gỗ do người dân tự làm vẫn là lựa chọn phổ biến để kết nối các khu sản xuất, phục vụ sinh hoạt và vận chuyển nông sản.
Tuy nhiên, theo thống kê rà soát của địa phương, hiện vẫn còn gần 30 cây cầu treo đã hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn, chủ yếu là cầu do người dân tự dựng lên từ nhiều năm trước. Một số cây cầu đã bị võng, mục nát, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.
Anh A Ven, người dân sống tại thôn 9 xã Đắk Pxi, cho biết: “Lúc mới làm thì cây cầu còn chắc chắn, nhưng mấy năm nay, mỗi mùa mưa bão thì nước lại dâng, cầu bị ngập, ván mục nát, cong vênh, con em đi học rất vất vả, nguy hiểm”.
Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết, tại thôn 9 của xã có cây cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện đang tiến hành đầu tư xây dựng cây cầu mới nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được an toàn, thuận lợi hơn cho người dân.
Trong thời gian chờ cầu mới hoàn thiện, địa phương đã triển khai các biện pháp cảnh báo, cắm biển báo nguy hiểm và dựng rào chắn tại những cây cầu xuống cấp, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng những cây cầu này, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Hiện nay, khu vực phía Tây Quảng Ngãi đã bước vào giai đoạn mùa mưa, với tình hình thời tiết, lũ tại các con sông, suối thượng nguồn diễn biến phức tạp. Những cây cầu treo, nhất là cầu dân sinh do người dân tự xây dựng, trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, người dân cần hết sức cẩn trọng khi qua lại các cây cầu treo đã xuống cấp, nghiêm chỉnh tuân theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.