Chính trị

Những đóng góp của Bác Hồ và lãnh tụ Fidel trong quan hệ Việt Nam-Cuba

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+) 25/08/2023 - 10:44

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh rằng, giữa hai nhân cách và tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro có nhiều điểm tương đồng.

truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-nguyen-trong-nghia-phat-bieu-tai-hoi-thao-dong-gop-cua-chu-tich-ho-chi-minh-va-tong-tu-lenh-fidel-castro-doi-voi-tinh-anh-em-viet-nam-cuba..jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo "Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro đối với tình anh em Việt Nam-Cuba." (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 22-24/8, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, phối hợp cùng Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Hội thảo về những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đối với tình anh em Việt Nam-Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định tham luận của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Quân sự, Thượng tá José M. Cereijo Torres, và nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesmán Turro González đã nêu bật tầm vóc vĩ đại và giá trị cao đẹp trong tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh rằng, giữa hai nhân cách và tư tưởng cách mạng có nhiều điểm tương đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đều là những chiến sĩ tiên phong mở đường và dẫn đường trong cuộc đấu tranh vì phẩm giá con người, đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa thực dân, chống áp bức, bất công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro không chỉ phấn đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Cuba và Việt Nam, mà còn chỉ dẫn cho nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam con đường đấu tranh giải phóng một cách triệt để, bảo đảm vững chắc độc lập, tự do, hạnh phúc của toàn thể nhân dân - con đường gắn liền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Về phần mình, ông Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nêu bật sự cần thiết của công tác tuyên truyền về tư tưởng của lãnh tụ Fidel và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người đặt nền móng cho mối quan hệ Cuba-Việt Nam, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản CubaRoberto Morales Ojeda và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa; gặp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez; làm việc với Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông Xã hội Cuba Alfonso Noya Martínez.

Tại các cuộc làm việc, đoàn nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm nhằm góp phần củng cố và thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt với Đảng Cộng sản Cuba; thúc đẩy hợp tác trên kênh Đảng; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc; và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhung dong gop cua Bac Ho va lanh tu Fidel trong quan he Viet Nam-Cuba hinh anh 2
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ ông Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Lãnh đạo Cuba tiếp đón đoàn trọng thị, thân tình; nêu bật ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của ông Nguyễn Trọng Nghĩa trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tới “Hòn đảo Tự do, đặc biệt trong bối cảnh Cuba vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2023) và 70 năm cuộc tấn công pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2023), sự kiện đánh dấu thời điểm thức tỉnh của toàn bộ Mỹ Latinh, khởi nguồn cho Cách mạng Cuba và các nước Mỹ Latinh vùng lên đấu tranh, giành độc lập dân tộc.

Tại cuộc gặp cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, sinh viên và kiều bào tại Cuba, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông báo những nét lớn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước; thăm hỏi, lắng nghe những đề xuất của thanh niên, doanh nghiệp và đồng bào xa Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp và thành tựu của Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện trong thời gian qua; động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chia sẻ với tâm tư nguyện vọng của kiều bào, mong bà con tiếp tục hội nhập tốt với sở tại, đồng thời hướng về quê hương, phát huy vai trò cầu nối quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Trong thời gian làm việc tại Cuba, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở Thủ đô La Habana và thăm Trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng Tư lệnh Cuba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những đóng góp của Bác Hồ và lãnh tụ Fidel trong quan hệ Việt Nam-Cuba