Xã hội

Những đoàn khách đầu tiên đến tham quan Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM 

Gia Nguyễn 29/04/2023 16:44

Hôm nay (29/4) là ngày đầu tiên trụ sở HĐND và UBND TP.HCM đón khách đến tham quan. Hầu hết mọi người đều thích thú khi được ngắm nhìn tận mắt Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hơn 100 năm tuổi của TP.HCM.

Gần 8h sáng, đoàn khách đầu tiên đã có mặt tại trụ sở HĐND và UBND TP.HCM để chuẩn bị cho hoạt động tham quan. Trước khi vào, các thành viên trong đoàn được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, quá trình phát triển qua từng thời kỳ của tòa nhà.

Khách vào bên trong phải qua cửa kiểm tra an ninh, riêng balo, túi xách phải gửi lại bên ngoài. 

z4304888932204_ddb6d5173857145ba60cdc92b3493a73.jpg
Đoàn khách tham quan chụp hình lưu niệm tại trụ sở HĐND và UBND TP.HCM.

Tiếp đó, đoàn được nghe giới thiệu các điểm nhấn về văn hoá, lịch sử, kiến trúc... và tham quan khu vực sảnh chính tầng trệt, sảnh tầng 1, phòng tiếp khách quốc tế, phòng họp, cầu thang, ban công nhìn ra đường Nguyễn Huệ. 

Khách cũng được xem phim ngắn giới thiệu về Di tích nghệ thuật cấp quốc gia này.

Tận mắt ngắm nhìn Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hơn 100 năm tuổi, nhiều vị khách tỏ ra thích thú và tranh thủ "check-in" lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. 

"Đây là lần đầu tiên tôi được vào tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, công trình rất đẹp. Tôi hy vọng thành phố sẽ tổ chức thêm nhiều đợt tham quan để người dân, du khách có dịp được chiêm ngưỡng giá trị lịch sử, văn hoá của tòa nhà này", anh Thuận (quận 7) nói.

Những đoàn khách đầu tiên vào tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM chủ yếu là lực lượng cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi các quận, huyện, người dân, du khách đã đăng ký trước.

z4304889040259_65fb95115e35c78e6fb3ef7a354b6f7a.jpg
Các chị em phụ nữ chọn trang phục áo dài truyền thống khi tham quan tòa nhà HĐND và UBND TP.HCM.

Trong quá trình tham quan, hành khách phải tuân thủ các yêu cầu của Ban Tổ chức. Đầu tiên phải có mặt đúng giờ để điểm danh và đối chiếu thông tin; trang phục lịch sự, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại và nước uống đóng chai khi vào di tích.

Tham quan theo đúng lộ trình quy định; giữ gìn trật tự, vệ sinh và cư xử đúng mực; không hút thuốc; không viết hoặc vẽ lên tường di tích; không ghi âm, không quay phim, không phát hình trực tiếp (livestream) tại các khu vực không được phép tham quan; không được phép tổ chức các hoạt động khác ngoài hoạt động tham quan.

Đồng thời phải tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên và các bảng hướng dẫn trong di tích. Chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây ra bất cứ tổn thất nào cho di tích.

z4304889249502_3581a228cfebf65510ca2962d4ca4117.jpg
Bên trọng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hơn 100 năm tuổi của TP.HCM.

Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM là một công trình tiêu biểu về phong cách kiến trúc, nghệ thuật trang trí vào đầu thế kỷ 20 với thiết kế mặt ngoài công trình kết hợp nhiều phong cách kiến trúc châu Âu như bố cục mặt bằng kiểu kiến trúc Phục hưng, trang trí phù điêu kiểu Baroque và Rococo, các cửa sắt kiểu Art Nouveau...

Bên trong toà nhà được trang trí đa dạng và cầu kỳ bởi sự kết hợp giữa kiến trúc, điêu khắc và hội họa, hầu hết các tường và trần được trang trí với những bó hoa hay vòng hoa, lá cọ, cành nguyệt quế, ruy băng...; viền trần nhà được trang trí hoa văn kỷ hà, phù điêu hoa lá, hồi văn dây lá... theo phong cách thời Louis XV.

Qua hơn 114 năm, tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên nét ban đầu, bên trong có vài cải tạo, thay đổi nhỏ.

Năm 2020, trụ sở HĐND và UBND TP.HCM được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Công trình này còn mang nhiều giá trị lịch sử - văn hoá, chứng kiến sự hình thành và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM trong 114 năm qua.

z4304889039375_d41fd9661c05496009caff79b8e4775f.jpg
Từ trụ sở HĐND và UBND TP.HCM nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo kế hoạch, trụ sở HĐND và UBND TP.HCM sẽ đón 48 đoàn đến tham quan, mỗi đoàn 30 khách (tương đương khoảng 1.500 khách) trong hai ngày 29 và 30/4. Thời gian tham quan buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h, mỗi đợt tham quan 60 phút.

Hoạt động tham quan được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).

z4296837161478_35ca605129fde8f0c6034b39fb7fe803.jpg
Hoạt động tham quan sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/4.

Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu TP.HCM, tiếp tục xây dựng hình ảnh chính quyền TP.HCM thân thiện, cởi mở và hướng đến phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng gắn với văn hóa lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những đoàn khách đầu tiên đến tham quan Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM