Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa to kéo dài trên diện rộng, khiến lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất tại một số địa bàn các xã trung du, miền núi.
Tại xã Vạn Xuân, mưa lớn kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến 6/10 thôn bị ngập, nhiều quãng đường bị sạt lở, chia cắt. Lực lượng Công an xã đã cùng thành viên các tổ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân trong việc di chuyển.
Từ ngày 26-28/9 trên địa bàn xã Xuân Chinh mưa to kéo dài đã làm 10/21 ngầm tràn bị ngập và 9/14 thôn bị cô lập, lực lượng Công an xã Xuân Chinh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống từng địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng rà soát, nắm tình hình các hộ bị ngập để giúp đỡ nhân dân vận chuyển, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Nhiều ngầm tràn và 10/18 thôn trên địa bàn xã Tân Thành bị ngập, khiến việc đi lại khu vực này rất nguy hiểm. Tại một số nơi nước dâng cao, chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể đi qua. Công an xã Tân Thành đã phân công lực lượng thường trực tại các điểm ngầm tràn để cảnh báo cũng như hướng dẫn, tổ chức di chuyển người dân qua đập tràn bảo đảm an toàn.
Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa bão, Công an xã Văn Phú đã tham mưu, phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành di dời 7 hộ dân với 38 nhân khẩu sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi bản Cháo Pi đến nơi an toàn.
Trên địa bàn xã Hóa Quỳ có 5 điểm nguy cơ cao sạt lở, 13 tràn trên các tuyến đường chính, 6 tràn nhỏ tuyến đường liên thôn bị ngập lụt, không qua lại được.
Tại các xã Tam Thanh, Yên Nhân mưa lớn, nước sông suối lên nhanh cũng đã gây chia cắt, sạt ở một số điểm.
Để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng Công an các xã trên địa bàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ trực tiếp đến các ngầm tràn, các điểm bị ngập nước và có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di dời đến khu vực an toàn; đồng thời, cắm biển cảnh báo và phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân và các loại phương tiện lưu thông qua.
Tổ chức kiểm tra lại toàn bộ trụ sở cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trụ sở tại các khu vực vùng xung yếu có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở để tổ chức gia cố và có phương án di dời tài sản, trang thiết bị hồ sơ, tài liệu đến các vị trí an toàn tuyệt đối không để hư hỏng, mất mát.
Chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu và các trang thiết bị thiết yếu; các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn như xuồng máy, ca nô, áo phao, đèn pin… để sẵn sàng ứng cứu khi có nhu cầu.
Bão số 10 là một trong những cơn bão có cường độ mạnh. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của gia đình, đồng thời góp phần cùng toàn xã hội ứng phó, khắc phục hiệu quả hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.