Xã hội

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân tình nguyện tại Quảng Bình

Minh Phương 09/12/2023 - 17:12

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà và 1 ngôi nhà nhân ái, 1 ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi. Tổng trị giá thực hiện an sinh xã hội tại chương trình 377 triệu đồng.

Ngày 9/12, tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức lễ ra quân tại địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hỗ trợ người già neo đơn, thanh thiếu nhi nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm lo Tết cho người nghèo... trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2024.

z4957933560373_fea347203752bbfa68bc90316eb38c82.jpg
Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát động lễ ra quân

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 166 chăn ấm trị giá hơn 41 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 900 màn chống muỗi trị giá 135 triệu đồng; tặng 100 áo ấm trị giá 15 triệu đồng và 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học và THCS Trường Xuân; trao tặng máy móc và thiết bị sản xuất nông nghiệp cho đội sản xuất Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân trị giá 16 triệu đồng; Hỗ trợ triển khai xây dựng 01 ngôi nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 01 ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi trên địa bàn xã trị giá 80 triệu đồng; Triển khai công trình đèn năng lượng mặt trời tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân trị giá 17 triệu đồng cùng các nội dung an sinh xã hội khác.

z4957933479833_1de8df1b055d29613811832ddd4e052b.jpg
Nhiều công trình, phần quà có giá trị đã được trao cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Để cụ thể hóa hoạt động, ông Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2023, Xuân tình nguyện năm 2024” có ý nghĩa như hồi trống trận thúc giục tuổi trẻ toàn tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, của tổ chức Đoàn, Hội. Qua các hoạt động tình nguyện nhằm phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

z4957933497895_eae4d8c3ff1ce1399989b5e21dfbbe2b.jpg
Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà an sinh xã hội cho đồng bào xã Trường Xuân

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao biển đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023, Xuân tình nguyện năm 2024 cho 14/14 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc với tổng trị giá gần 2.5 tỷ đồng.

z4957933488931_3c576a599381976eb75e37f820d20faa.jpg
Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực của Đoàn viên thanh niên ngay sau lễ ra quân

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trên địa bàn tỉnh bằng việc treo bản đồ Việt Nam tại trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt, học tập, công tác. Qua đó, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu các kiến thức địa lý, hành chính của đất nước, nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cuộc vận động được triển khai đến hết năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân tình nguyện tại Quảng Bình