Thông tin trên được bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết tại buổi họp báo về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Theo bà Lê Thị Thu Hằng, sự kiện 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa rất lớn với nhân dân thế giới.
Bộ Ngoại giao đã kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước mời một số đoàn quốc tế đến dự. Đến thời điểm hiện tại có 6 đoàn khách cấp cao quốc tế tham dự đại lễ 80 năm gồm Cu Ba, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Belarut và Nga.
Ngoài ra, còn có 8 đoàn Bộ Quốc phòng một số nước đồng ý sẽ tham dự Đại lễ 80 năm diễu binh.
"Hiện công tác tổ chức cho đón tiếp các đoàn khách quốc tế đang được các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai theo đúng kế hoạch", bà Hằng nói.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và khát vọng phát triển đất nước.
Dự kiến khoảng 30.000 người sẽ tham dự (chưa tính lực lượng diễu binh, diễu hành), tạo nên bầu không khí trang nghiêm, rực rỡ tại trung tâm Thủ đô trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Buổi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.