Nhiễm HIV, tấn công Bộ đội Biên phòng để cướp lại rượu lậu

Chiến Khu| 10/03/2016 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù biết mình nhiễm HIV, nhưng Nguyễn Thanh Gai vẫn lao vào tấn công các cán bộ, chiến sĩ của Đồn BPCK Quốc tế Sông Tiền khi biết anh trai mình bị bắt giữ số rượu lậu vận chuyển từ Cam-pu-chia về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 10/3, tại UBND xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang), Tòa án Quân sự Khu vực 2, Quân khu 9 đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Gai (ngụ tại ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang ) ra xét xử về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nhiễm HIV, tấn công Bộ đội Biên phòng để cướp lại rượu lậu

Bị cáo Nguyễn Thanh Gai tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), khoảng 20 giờ 45 phút, ngày 11/11/2015, khi Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn BPCK quốc tế Sông Tiền, BĐBP An Giang thực hiện nhiệm vụ tại đường mòn khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng, thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu đã bắt giữ Nguyễn Văn Phong đang vận chuyển trái phép rượu ngoại (20 chai rượu nhãn hiệu Chivas Regal 18) qua biên giới từ Cam-pu-chia về Việt Nam.

Khi Nguyễn Văn Phong bị bắt giữ, Nguyễn Thanh Gai (em trai ruột của Phong) chạy xe mô tô đến đã có lời nói, hành động đe dọa, thách thức lực lượng BĐBP đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, Gai xông vào giật bao tải chứa rượu đang bị thu giữ. Bị cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngăn cản, Gai đã chống trả quyết liệt và cắn vào tay, chân các quân nhân của Đồn BPCK quốc tế Sông Tiền, gây thương tích cho 5 cán bộ, chiến sĩ của Đồn.

Hành vi của Nguyễn Thanh Gai đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1, Điều 257, Bộ luật Hình sự.

Mặc dù Nguyễn Thanh Gai biết mình bị nhiễm HIV/AIDS nhưng vẫn cố ý cắn các quân nhân của Đồn BPCK quốc tế Sông Tiền. Hành vi trên của Gai có nguy cơ làm lây nhiễm HIV cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ.

Từ những hành vi trên, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ thuộc điểm p, khoản 1 và khoản 2, Điều 46, BLHS do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, hoàn cảnh gia đình khó khăn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Gai 18 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Được biết, tháng 1/2005, TAND thị xã Tân Châu đã phạt Nguyễn Thanh Gai 18 tháng tù (cho hưởng án treo) cũng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiễm HIV, tấn công Bộ đội Biên phòng để cướp lại rượu lậu