Nhân viên viễn thông rủ nhau đi cắt trộm cáp đồng mạng Internet

Đoàn Nga| 09/06/2015 11:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện thấy sợi dây cáp đồng “ngon ăn”, Ba về rủ các đồng nghiệp trong công ty ra cắt trộm mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9/6, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Ba, 32 tuổi (ở Thanh Hóa), Phạm Anh Đức, 27 tuổi (ở Hòa Bình), Nguyễn Thái Tuấn, 25 tuổi (ở Hòa Bình) và Nguyễn Duy Lực, 25 tuổi (ở Nam Định) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, tất cả các đối tượng này đều là công nhân Công ty TNHH hạ tầng Viễn thông miền Bắc.

Nhân viên viễn thông rủ nhau đi cắt trộm cáp đồng mạng Internet

Ảnh minh họa.

Ngày 9/5, Ba đi qua phố Thọ Lão, Hà Nội và phát hiện thấy sợi dây cáp đồng mạng Internet của Công ty cổ phần Viễn thông FPT nên nảy sinh ý định cắt trộm để mang đi bán lấy tiền ăn tiêu. Ngày hôm sau, Ba rủ Đức, Tuấn và Lực đi cắt trộm sợi dây cáp trên.

Theo kế hoạch bàn bạc, Ba, Tuấn và Đức đến khu vực hồ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân) để “tăm tia” trước, trong khi Lực đi sửa mạng Internet cho khách hàng.

Đến 11h cùng ngày, cả 4 hẹn nhau cùng đến ngã ba Hương Viên - Thọ Lão giả làm công nhân sửa mạng, rồi trèo lên cột điện trước cửa số nhà 27, 116 và 21 phố Thọ Lão, cắt 4 sợi dây cáp lõi đồng mạng Internet của Công ty cổ phần Viễn thông FPT (mỗi sợi dài khoảng hơn 70m, có trọng lượng 212kg).

Xong việc, chúng mang về cửa hàng thu mua phế liệu ở Quỳnh Mai bán được hơn 11 triệu đồng.

Ngày 22/5, đại diện Công ty cổ phần Viễn thông FPT đã đến Công an phường Đồng Nhân trình báo việc bị cắt trộm dây cáp.

Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ danh tính những đối tượng trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên viễn thông rủ nhau đi cắt trộm cáp đồng mạng Internet