Tòa tuyên án

Nhân viên sân bay câu kết buôn lậu điện iPhone 14 Pro Max

Phan Hồng 19/06/2024 - 15:41

Với mục đích trốn thuế, nhóm sang Thái Lan thu mua số lượng lớn điện thoại iPhone 14 Pro Max, sau đó câu kết với nhân viên bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đưa điện thoại trót lọt vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 19/6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Văn Ngọc (SN 1980, thợ sửa chữa máy bay của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay - Vaeco) 5 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990) 10 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1994, vợ Tuấn) 4 năm tù, Nguyễn Minh Trung (SN 1997, em trai Nga) 6 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, lúc 15 giờ 00 phút ngày 24/12/2022, Công an phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Anh Tuấn khi làm thủ tục nhập cảnh trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua kiểm tra phát hiện Tuấn vận chuyển hai kiện hành lý kí gửi mang tên Tuấn và Nguyễn Minh Trung, bên trong có 45 vỏ iPhone 14 Pro Max rỗng và bánh kẹo các loại.

Tiến hành kiểm tra trong người Tuấn phát hiện có 12 máy điện thoại iPhone 14 Pro Max, mới 100% được Tuấn quấn quanh đai giấu bên trong người.

vu-buon-lau(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Kết quả điều tra xác định, tháng 5/2020, Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Thúy Nga mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động các loại (chủ yếu là iPhone) tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Tháng 9/2022, Tuấn bắt đầu đi Thái Lan để mua điện thoại iPhone mới về Việt Nam bán kiếm lời, ban đầu Tuấn mua số lượng ít, mỗi chuyến từ 4-5 điện thoại, sau đó tăng lên 10-15 cái để nguyên hộp, nhằm né tránh nộp thuế, không khai báo hải quan.

Sau đó, Tuấn và Nga móc nối, thỏa thuận với Lê Văn Ngọc (là nhân viên kỹ thuật phụ trách bảo dưỡng máy bay của Vaeco để vận chuyển trái phép số lượng lớn điện thoại iPhone 14 Pro Max do Tuấn mua từ Thái Lan ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất mà không khai báo hải quan.

Cụ thể, Ngọc cung cấp lịch trực bảo dưỡng máy bay cho Tuấn để Tuấn sẽ đặt vé máy bay cùng mã chuyến bay thuộc lịch trực bảo dưỡng của Ngọc. Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân đỗ, Tuấn và Ngọc hẹn gặp nhau tại thang xuống máy bay. Ngọc nhận túi điện thoại của Tuấn bỏ vào túi đồ nghề và di chuyển theo hướng ra sân bay cổng ga quốc nội để tránh sự kiểm soát, khai báo của cơ quan hải quan.

Sau đó, Ngọc hẹn giao lại số điện thoại cho Nga hoặc Tuấn ngoài sân bay.

Tuy nhiên, sau này giá điện thoại trong nước giảm, thuê Ngọc vận chuyển không mang lại lợi nhuận cao nên từ tháng 12/2022, Tuấn và Trung trực tiếp sang Thái Lan mua điện thoại iPhone 14 Pro Max tại các cửa hàng của Apple trong các trung tâm thương mại, mang trót lọt về Việt Nam bằng cách quấn điện thoại quanh người, dùng bánh kẹo nhét vào các vỏ hộp, không khai báo hải quan.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Minh Trung đã thực hiện hành vi buôn lậu 72 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max trị giá 2,4 tỷ đồng.

Lê Văn Ngọc giúp cho Tuấn và Nga thực hiện hành vi buôn lậu 60 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max trị giá hơn 2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên sân bay câu kết buôn lậu điện iPhone 14 Pro Max