Nhân viên cửa hàng vàng trộm cắp hơn 2 tỷ đồng

PV| 22/06/2016 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng vàng quản không chặt, nữ nhân viên đã trộm 174 sản phẩm đồ trang sức bằng vàng (hơn 2 tỷ đồng) mang đi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hồng Nhung (SN 1990, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Nhân viên cửa hàng vàng trộm cắp hơn 2 tỷ đồng

Đỗ Hồng Nhung trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nhung được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng vàng bạc trên phố Hàng Bông, Hà Nội. Lợi dụng việc quản lý không chặt chẽ, Nhung đã nhiều lần lấy cắp vòng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng của cửa hàng.

Mỗi lần lấy cắp Nhung giấu vàng trong túi váy đồng phục, đợi đến hết giờ rồi mang đi cầm cố hoặc đem bán. Trong đó, lần lấy cắp nhiều nhất được 5 sản phẩm, bán được 20 triệu đồng; lần ít nhất 1 sản phẩm, kiếm lợi 9 triệu đồng.

Từ tháng 3-8/2015, Đỗ Hồng Nhung đã lấy trộm tổng cộng 174 sản phẩm, tương đương số tiền hơn 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên Nhung sử dụng chi tiêu cá nhân hết. 

Do hành vi xảy ra trong thời gian dài, Nhung khai chỉ nhớ được một số ngày cụ thể. Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 vòng vàng có tổng giá trị 50,4 triệu đồng.

Theo đề nghị của chủ cửa hàng vàng bạc, Tòa tuyên buộc bị cáo Nhung phải bồi thường gần 2 tỷ đồng chiếm đoạt còn lại cho bị hại. Và vào giờ nghị án tại phiên xử, gia đình bị cáo Nhung cũng đã thay mặt bị cáo bồi thường được một phần thiệt hại cho bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên cửa hàng vàng trộm cắp hơn 2 tỷ đồng