An ninh trật tự

Nhắc nhở hàng xóm thả chó làm mất vệ sinh, người phụ nữ bị đánh nhập viện

Minh Tân 30/06/2023 22:27

Bị hàng xóm nhắc nuôi chó làm "mất vệ sinh" ngõ đi chung, Nguyễn Thị Tiền (SN 1977) dùng cán chổi inox đánh trả khiến nạn nhân phải nhập viện, tổn hại 10% sức khỏe.

ngoai-vet-rach-do-nu-hang-xom-gay-thuong-tich-cho-minh-ba-t-con-bi-chan-dong-nao..jpg
Ngoài vết rách do nữ hàng xóm gây thương tích cho mình, bà T còn bị chấn động não. Ảnh: NVCC

Kết thúc phiên toà ngày 29/6, TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tiền (46 tuổi, ở xã Bích Hoà) mức án 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 8.2, bị cáo Nguyễn Thị Tiền cầm chổi cán bằng inox dài 1,16m để quét đường ngõ phía trước cổng nhà thì xảy ra cãi nhau với bà Nguyễn Thị T - hàng xóm ở cùng thôn.

Nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo Tiền nuôi chó để mất vệ sinh ngõ xóm. Hai bên lao vào dùng cán chổi xô xát. Lúc đó, bà T giơ cán chổi lên chỉ về phía Tiền khiến chổi nhựa của nữ hàng xóm này bị bung, bật, rơi xuống đường.

Lúc đó, bị cáo cầm cán chổi vụt nhiều phát trúng đầu, mặt, bắp tay của bà T khiến nạn nhân bị rách da chảy máu vùng cằm trái, bắp tay bị bầm tím và ngã ra nền đường.

Chồng nạn nhân thấy vậy chạy ra đuổi theo Tiền và có vụt vài nhát vào bắp tay Tiền rồi quay lại đỡ vợ về nhà khi thấy bà này kêu "chảy máu rồi".

Sau khi đưa đi cấp cứu, bà T được xác định chấn động não, có vết thương vùng cằm trái (khâu 5 mũi), phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ ngày 8-20.2.

Ngày 4.4, bà T có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Theo giám định thương tích, bà T bị thương tổn 10%.

Kết luận của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thể hiện tổn thương vùng cằm trái của bà T do vật có diện tiếp xúc hẹp gây nên.

Tại phiên toà, bị cáo phủ nhận việc gây thương tích cho nạn nhân. Đại diện Viện Kiểm sát thẩm vấn việc bị cáo có bị ép cung hay không và chính nữ kiểm sát viên lấy lời khai của Tiền đều thể hiện bà này tự nguyện khai "gây thương tích" cho nạn nhân.

Chủ toạ trong quá trình thẩm vấn bị cáo cho hay, không có ai tự đánh vào mặt mình. Mặt khác, trong nhiều bản tường trình cũng thể hiện việc bị cáo khua khoắng về phía nạn nhân song "không biết trúng đâu".

Mặt khác, tại toà, bà T trình bày, buổi sáng hôm xảy ra sự việc có nhắc việc bị cáo để chó phóng uế gây mất vệ sinh, bản thân bà nhiều lần phải dọn dẹp.

"Tôi bảo bà ấy chó không ý thức được nhưng chủ phải có ý thức giữ gìn vệ sinh, song bà ấy chửi tôi...", bị hại nói về nguyên cớ có việc cãi nhau.

Theo HĐXX, mặc dù trình bày hành vi phạm tội theo đúng những gì đã xảy ra, song tại toà, bị cáo không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải.

Xét lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ, HĐXX có đủ cơ sở xác định hành vi của Tiền là cố ý gây thương tích; việc truy tố là chính xác, đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật. Do đó cần cách ly bị cáo một thời gian, nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Xét thấy tại phiên tòa hôm nay, bị cáo chưa bồi thường cho bị hại nên cần thiết phải khắc phục hậu quả.

Do đó, ngoài phạt tù, toà sơ thẩm buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 40 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhắc nhở hàng xóm thả chó làm mất vệ sinh, người phụ nữ bị đánh nhập viện