Ngày 4/12, ghi nhận của PV tại khu vực xảy ra “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho thấy, hàng loạt nhà dân lân cận dự án Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư xuất hiện vết nứt nghiêm trọng, khiến người dân hoang mang.
Bà Phan Thị Lụa, chủ nhà đối diện vị trí sụt lún, dẫn PV đi xem nhiều vết nứt kéo dài trên tường, trần và nền nhà. Theo bà, đại diện chủ đầu tư dự án đã bốn lần vào kiểm tra: một lần trước khi khởi công, ba lần sau khi các vết nứt xuất hiện liên tiếp.

“Họ ghi nhận vào sổ, tôi ký vào, nhưng đến nay chưa nghe nói đền bù thế nào. Họ bảo đã mua bảo hiểm cho nhà dân, nhưng nhìn nhà nứt thế này, mỗi lần có bão là tôi phải đi nơi khác, không dám ở vì sợ sập”, bà Lụa lo lắng.

Cách đó không xa, nhà bà Đặng Thị Lên cũng hư hỏng nặng. Các vết nứt chạy dài từ tầng một lên tầng hai, xuất hiện ở cầu thang, tường và khu vệ sinh. Bà Lên cho biết chủ đầu tư thông báo đã mua bảo hiểm, nhưng người dân không rõ khi nào được chi trả.

Cùng ngày, nhiều hộ dân tập trung tại khu vực “hố tử thần” để bày tỏ bức xúc. Phần lớn họ đều kinh doanh buôn bán tại mặt tiền đường, nhưng hiện khu vực bị phong tỏa, rào chắn khiến cửa hàng phải đóng cửa.

Người dân yêu cầu đại diện Dự án Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư phải đối thoại trực tiếp, đồng thời đưa ra phương án khắc phục toàn diện tình trạng hư hỏng trên đường Nguyễn Công Trứ, tránh để phát sinh thêm vết nứt mới.
.jpg)
“Họ phải đào hết đường lên để làm lại, cống thoát nước từ đường Ngô Quyền ra sông Hàn bị đứt gãy, nước tuôn ào ạt rất nguy hiểm. Không thể cứ đắp đất lên rồi để đó”, một người dân bức xúc.
.jpg)
Do không thấy chủ đầu tư xuất hiện từ sau sự cố, nhiều hộ dân đã gọi đến đường dây nóng 02363.888888 của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng để phản ánh, đề nghị sớm có giải pháp xử lý triệt để sạt lở.
Ghi nhận thêm của PV, các trụ điện trên đường Ngô Quyền sát tường rào dự án đã bị nghiêng vào bên trong, buộc công nhân phải dùng cọc cừ, thép để hàn, gia cố tạm thời nhằm đảm bảo an toàn.
Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, phường đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tạm dừng thi công tại vị trí sạt lở. “Chủ đầu tư có báo cáo miệng với phường, nhưng chưa có báo cáo chính thức bằng văn bản”, ông Thanh nói.