Tối 10/1, Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam Bừng Sáng" diễn ra tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa (Lào Cai), thu hút đông đảo khán giả và giới chuyên môn.
Tiếp nối thành công của các mùa giải 2022 và 2024, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cuộc thi gắn kết nhan sắc với quảng bá du lịch và văn hóa. Qua nhiều mùa tổ chức, hành trình của cuộc thi đã đi qua hàng loạt địa danh tiêu biểu như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Sa Pa, Cẩm Phả…, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến biển đảo đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Không chỉ là sân chơi sắc đẹp, cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm gương mặt tiêu biểu cho vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, đại diện phụ nữ Việt Nam tham gia các hoạt động, sự kiện du lịch quốc tế, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục đồng diễn trống "Thanh âm đất trời", kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại, tái hiện một Việt Nam giàu truyền thống, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn xa. Các thí sinh lần lượt tranh tài qua bốn phần thi: trình diễn áo dài với bộ sưu tập "Bách hoa an hòa" của NTK Lan Hương; trình diễn bikini của NTK Hương Điệp; trình diễn dạ hội và phần thi ứng xử dành cho top 5.
Top 5 chung cuộc gồm Nguyễn Phương Linh (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Yến Thi (Đồng Tháp), Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên), Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng) và Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội). Các thí sinh cùng trả lời câu hỏi chung: "Điều gì trong hình ảnh và con người Việt Nam khiến du khách quốc tế dễ yêu thích nhất? Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, bạn sẽ lan tỏa giá trị ấy ra thế giới như thế nào?"

Với phần ứng xử song ngữ Việt - Anh tự tin, thuyết phục, Nguyễn Phương Linh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cô nhấn mạnh vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam như Vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang Sa Pa, đồng thời cho rằng điều khiến du khách dễ mến nhất chính là nụ cười ấm áp, sự chân thành, mến khách của người phụ nữ Việt Nam. "Khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng", cô chia sẻ.

Tân hoa hậu sinh năm 2002, quê Hà Nội, hiện là học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian dự thi, Phương Linh vẫn duy trì việc học trực tuyến để bảo đảm tiến độ tốt nghiệp. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-62-94 cm, được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và hình ảnh người trẻ Gen Z yêu văn hóa, bản sắc dân tộc. Người đẹp cho rằng mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm mà còn là trách nhiệm, mong muốn du lịch Việt Nam “không chỉ đẹp hôm nay mà còn đáng nhớ trong tương lai".
Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên), sinh viên ngành Dược, cao 1,74 m, số đo 87-64-96 cm. Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng), cử nhân Kỹ thuật Môi trường, cao 1,71 m, số đo 89-68-95 cm.
Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 nhận giải thưởng tiền mặt và hiện vật trị giá 300 triệu đồng, cùng chuyến tham quan, giao lưu văn hóa - du lịch tại Pháp, Italy và Thụy Sĩ. Á hậu 1 nhận giải thưởng trị giá 250 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 150 triệu đồng.
Bên cạnh top 3, ban tổ chức trao nhiều giải phụ như Người đẹp Tài năng (Nguyễn Nhật Linh), Người đẹp hình thể (Đặng Nhật Thảo), Người đẹp thân thiện (Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân), Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất (Dương Thị Khánh Linh), Người đẹp áo dài Việt Nam (Nguyễn Hồng Mai), Người đẹp dạ hội (Nguyễn Phương Linh)…

Trong đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh cùng Á hậu 1 Huỳnh Kim Anh và Á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết có màn final walk, chính thức khép lại nhiệm kỳ. Chương trình còn được khuấy động bởi các tiết mục âm nhạc của Tuấn Hưng, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng.
Chia sẻ sau cuộc thi, giám khảo Jennifer Phạm cho biết ban giám khảo đã chọn được gương mặt xứng đáng sau hành trình tuyển chọn nhiều cảm xúc. NSƯT Việt Anh nhận xét chất lượng thí sinh năm nay đồng đều, và mong muốn mỗi thí sinh sẽ tiếp tục trở thành "đại sứ du lịch" trong hành trình lan tỏa hình ảnh Việt Nam.