Tin địa phương

Người dân Thanh Hóa đón Tết Giáp Thìn an bình

Thanh Phương 15/02/2024 - 17:12

Ngày 15/2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, không có trọng án, tỷ lệ tội phạm giảm rõ rệt.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu công an 27 huyện, thị xã, thành phố.

thoiconth.jpg
Tia nạn giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ

Do có sự tham mưu tích cực và chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân nên tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 29 đến hết ngày mùng 5 Tết) được bảo đảm ổn định.

An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn được giữ vững, không xảy ra vụ việc "đột xuất”, “bất ngờ”. Phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm 11,76%; không xảy ra trọng án, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông giảm 9 người chết (52,94%) so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

xekhachth.jpg
Người và phương tiện lưu thông qua Thanh Hóa đảm bảo thông suốt, an toàn

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng nỗ lực và những thành tích, kết quả đạt được của toàn lực lượng Công an Thanh Hoá trong công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024.

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu toàn lực lượng phát huy tinh thần "Vì nước quên thân - Vì Nhân dân phục vụ", triển khai ngay những biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, khẩn trương rà soát các chương trình, kế hoạch, mục tiêu công tác đã đề ra, nhất là những công việc mang tính trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đạt kết quả cao nhất.

Đặc biệt, sau những ngày nghỉ Tết, các đơn vị cần chú ý nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như: tình hình người nước ngoài cư trú, lao động trên địa bàn tỉnh; tình hình người Việt Nam ở nước ngoài về quê thăm thân, ăn Tết để có biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm; tình hình người lao động, tình hình kinh doanh, sản xuất của các công ty, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phát hiện khó khăn, vướng mắc kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng quan tâm tháo gỡ, xử lý phòng ngừa các tình huống phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.

Chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật dễ phát sinh sau Tết như: trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, sử dụng ma túy, tội phạm gây thương tích...

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tăng cường tuyên truyền phòng, chống cháy nổ, những nguy cơ, bất cẩn trong phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa cháy, nổ có thể xảy ra, nhất là tại các khu vực lễ hội, đền, chùa...; tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh CAND, trật tự nội vụ, việc chấp hành các quy định của pháp luật của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ để phòng ngừa vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Thanh Hóa đón Tết Giáp Thìn an bình