Ngày 3/3, tại Miếu thờ thôn 2 (đảo Thanh Lân), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Mở cửa biển xuân Bính Ngọ 2026, mở đầu cho mùa khai thác hải sản mới với nhiều kỳ vọng thuận lợi, bình an.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, Lễ hội Mở cửa biển được tổ chức trang trọng, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển đảo.
Từ bao đời nay, mỗi độ xuân về, trước khi bước vào mùa biển mới, người dân Thanh Lân lại tổ chức lễ hội như một nghi lễ thiêng liêng, mang đậm bản sắc văn hóa biển đảo Cô Tô.
Lễ hội là dịp để nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, các vị Sơn Thần, Hải Thần và các bậc tiền nhân đã có công khai phá, gìn giữ, bảo vệ vùng biển đảo quê hương.
Đồng thời, thông qua các nghi lễ cầu ngư, cúng thuyền, cúng bến, ngư dân gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ra khơi an toàn, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Lễ hội Mở cửa biển còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với tiền nhân và sự tôn kính đối với biển cả, nguồn sống bao dung của cư dân đảo tiền tiêu. Qua nhiều thế hệ, nghi lễ này vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Thông qua lễ hội, địa phương mong muốn tiếp tục tôn vinh Miếu thờ thôn 2 như một không gian văn hóa tâm linh tiêu biểu của cư dân biển đảo; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với đời sống ngư dân.
Đây cũng là cơ sở để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên trải nghiệm văn hóa bản địa, sinh hoạt cộng đồng và sinh thái biển đảo, góp phần quảng bá hình ảnh Cô Tô thân thiện, giàu bản sắc đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Sau nghi thức đánh trống khai hội là phần lễ tế truyền thống, được thực hiện trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền. Tiếp đó là các nghi lễ dâng hương, khai ấn đầu xuân, rước biển và phóng sinh tôm cá; nghi thức Nghinh thần và xuất bến tượng trưng, chính thức mở đầu cho một mùa vươn khơi mới.

Lễ hội Mở cửa biển xuân Bính Ngọ không chỉ là sinh hoạt văn hóa tâm linh của cư dân Thanh Lân mà còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đầu năm của Đặc khu Cô Tô, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa biển đảo, tạo động lực tinh thần để ngư dân vững tin bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.