Xã hội

Nghệ An: Trường học đón học sinh trở lại sau cơn lũ lịch sử

Yến Vinh 04/10/2023 - 12:02

Sáng 4/10, hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Châu Thắng (Xã Châu Thắng, huyện Qùy Châu, Nghệ An) đã quay lại trường học sau nhiều ngày phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Cô giáo Trần Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thắng, cho biết: Trong đợt lũ vừa qua, trường ngập sâu trong nước, được sự quan tâm của các ban, ngành các cấp, sự đồng hành hỗ trợ mọi lực lượng khắc phục bão lũ thì cơ bản khuôn viên đã được vệ sinh đảm bảo đón các em học sinh quay trở lại lớp học.

hoc_sinh_vung_lu_quay_tro_lai_truong_hoc_1.jpg
Tiết học đầu tiên sau 7 ngày ngôi trường bị ngập lũ của cô giáo và các em học sinh lớp 3B Trường tiểu học Châu Thắng

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạng mục ảnh hưởng chưa thể khắc phục lại, trong đó có 10 tivi từ 50in đến 75in chưa được sửa chữa; hệ thống nước sạch vẫn chưa đủ cho công tác vệ sinh trong nhà trường, hàng trăm bộ bàn ghế bị mục nát sau khi ngập nước phải mua mới…

Cũng theo cô giáo Trần Thị Hằng, việc nghỉ kéo dài sẽ gây gián đoạn việc học và sẽ không kịp chương trình giáo dục so với toàn huyện. Việc quay lại trường học sớm lúc này cũng sẽ còn khó khăn nhưng nhà trường quyết tâm thực hiện song song việc học và từng bước khắc phục.

hoc_sinh_vung_lu_quay_tro_lai_truong_hoc_3.jpg
Các em học sinh đến trường rất sớm để quyét dọn, vệ sinh lại trong lớp, sân trường

Đối với Trường tiểu học Châu Thắng ước tính thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Trong những ngày qua dù nhà trường đã được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện mua sắm lại toàn bộ 314 bộ sách giáo khoa, một số bàn ghế và tivi… thế nhưng việc hỗ trợ vẫn rất cần chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm để nhà trường có điều kiện mua sắm lại trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

hoc_sinh_vung_lu_quay_tro_lai_truong_hoc_2.jpg
Thời tiết có nắng từ rất sớm, cô và trò tiếp tục hong khô các sách, vở có thể sử dụng lại được dù đã bị nhuốm màu bùn, đất

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết: Hiện toàn huyện Quỳ Châu chỉ còn 1 trường ở mầm non xã Châu Thắng chưa bố trí khắc phục đón học sinh trở lại trường. Còn lại việc tổ chức dạy và học ở các trường vùng lũ đã trở lại bình thường. Những trường học bị ngập sâu dù chưa khắc phục một số hạng mục nhưng trước mắt, sách giáo khoa cho các học sinh bị thiệt hại về cơ bản đã đủ.

hoc_sinh_vung_lu_quay_tro_lai_truong_hoc_4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, thăm hỏi, động viên giáo viên, người dân vùng lũ Quỳ Châu chiều ngày 3/10/2023

Theo thống kê, trong đợt lũ lụt ngày 27/9 vừa qua, huyện Quỳ Châu có 7 trường bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng; một số phòng học, nhà chức năng bị sập trần, tốc mái; có 1.055 mét tường rào bị đổ sập; 189 tủ đựng thiết bị, đồ dùng và 351 bộ thiết bị hư hỏng không thể khắc phục; 2.380 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên bị chìm trong nước; 2.563 bộ sách giáo khoa, tài liệu học tập bị hư hỏng; 106 bộ máy vi tính và các tài sản khác như tivi, tủ lạnh, máy bơm nước, hệ thống điện và quạt điện… Ước tính thiệt hại về tài sản và trang thiết bị trường học trên địa bàn huyện Quỳ Châu là 22 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Trường học đón học sinh trở lại sau cơn lũ lịch sử