Tối 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, đã ký Công điện hỏa tốc số 25, chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lớn trên diện rộng do hoàn lưu bão.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão Kajiki.
Lúc 7h ngày 23/8, tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25 km/h.
Dự báo từ chiều 24/8, vùng biển Nghệ An, trong đó có đảo Hòn Ngư, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6–8, sau tăng lên cấp 9–10, vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 15; sóng cao từ 4–8 m, biển động dữ dội. Ven biển có khả năng nước dâng từ 0,5–1 m, tại Hòn Ngư mực nước có thể đạt 3,3–3,7 m.
Trên đất liền, từ đêm 24 đến hết ngày 26/8, Nghệ An có thể hứng một đợt mưa lớn với lượng phổ biến 150–300 mm, cục bộ trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Công điện nêu rõ, đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Các địa phương, đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh, đồng thời tăng cường tuyên truyền kỹ năng ứng phó với gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển nhanh chóng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; có phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các đảo và khu vực ven biển.
Công tác sơ tán dân phải được rà soát kỹ lưỡng, tập trung ở những khu vực nguy hiểm, sạt lở, ngập sâu, đồng thời bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân di dời.
Các lực lượng chức năng cần bố trí phương tiện, nhân lực, vật tư tại những khu vực trọng điểm để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; dự trữ hàng thiết yếu tại các vùng dễ bị chia cắt khi mưa lũ; kiểm tra, gia cố hệ thống hồ đập, công trình xung yếu, công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ đã đầy nước.
Đồng thời, triển khai phương án tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, đô thị và khu dân cư tập trung.
Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát, cắm chốt tại các ngầm, tràn, điểm ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
Lực lượng trực ban phải trực 24/24, kịp thời thông tin, báo cáo tình hình để xử lý nhanh mọi tình huống.
Ngoài ra, Nghệ An yêu cầu tạm dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không thật sự cần thiết trong thời điểm bão đổ bộ.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh có trách nhiệm cập nhật liên tục diễn biến bão và hoàn lưu, dự báo, cảnh báo sớm về mưa lũ để chính quyền, người dân chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.