Tin địa phương

Ngày hội “Xuân yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn

Nhật Huy 27/01/2024 - 13:03

Sáng 27/1, tại địa chỉ 193 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội “Xuân yêu thương”. Ngày hội do Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các hội đoàn thể chính trị xã hội phường Hòa Khê tổ chức.

Ngày hội được tổ chức nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và thực hiện chương trình đảm bảo an sinh xã hội năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Viết Trí - Phó Bí thư Đảng Ủy cho biết: “Đây là ngày hội mang nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn của địa phương nhằm nêu cao lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa chính quyền địa phương, các đơn vị, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn thông qua hoạt động này, người dân có thể có được mùa xuân ấm áp, cái Tết trọn vẹn hơn”.

z5110432407793_092dd56865861503462425d935c8086c.jpg
Các phần quà được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tại ngày hội, rất nhiều phần quà được các mạnh thường quân trao đến các hộ dân nhân dịp Xuân Giáp Thìn. Đặc biệt, hoạt động mua sắm Tết tại các gian hàng, siêu thị 0 đồng với hơn 300 suất quà đã góp phần giúp đỡ các hộ dân khó khăn tại địa phương.

Ngày hội “Xuân yêu thương” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi chính sách an sinh xã hội. Với sự đồng hành của các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm, ngày hội đã thành công xây dựng một cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, nhân ái, mang nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.

z5110432415571_fcabc8d119fd9da04c5466fe61dda0c2.jpg
Các gian hàng thu hút đông đảo người dân mua hàng trong ngày hội “Xuân yêu thương”.
z5110432415572_5de33a7392ba1fdd87f52c22788c2d04.jpg
Hoạt động siêu thị 0 đồng hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: viết thư pháp, gói bánh chưng, hô hát bài chòi, cờ tướng, thi tem trầu cánh phượng, các trò chơi dân gian… Các hoạt động được diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

z5110432409231_a912a71b8e4ae0c5ec04627adefd6947.jpg
Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương được tặng những món quà ý nghĩa trong ngày hội "Xuân yêu thương".

Bên cạnh hoạt động ngày hội "Xuân Yêu thương", trong thời gian này, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể phường, các khu dân cư cũng đang tích cực triển khai việc chăm lo Tết cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Khê với nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, động viên và trao, tặng quà Tết… nhằm đảm bảo mọi người dân đều có Tết thật đầm ấm.

Ngày hội diễn ra đến 10 giờ ngày 28/1.

z5110432398963_941f2bdf7b046b06da00ee93d6bc6abc.jpg
Các cuộc thi về trò chơi dân gian như: thi cờ vua, cờ tướng, thi gói bánh chưng xanh, thi têm trầu,... làm sống dậy nét đẹp văn hóa của dân tộc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội “Xuân yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn