Nga nhận xét gì về tuyên bố của Nhật Bản với máy bay ném bom của mình?

Đức Duy/Theo Ria.ru| 21/06/2019 09:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Tu-95MS của Nga trong quá trình bay theo kế hoạch trên Thái Bình Dương, ở một số giai đoạn bay kèm với các máy bay chiến đấu của Không quân Nhật Bản.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản trích dẫn thông tin từ bộ quốc phòng nước này tuyên bố rằng máy bay ném bom của Nga đã hai lần xâm phạm không phận nước này vào sáng thứ Năm.

Nga nhận xét gì về tuyên bố của Nhật Bản với máy bay ném bom của mình?

Máy bay ném bom của Nga.

"Hai máy bay ném bom, mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không gian vũ trụ đã thực hiện một chuyến bay theo kế hoạch trên không phận thuộc vùng biển trung lập của Nhật Bản, Đông Trung Quốc, biển phía Nam Trung Quốc và cả khu vực phía tây Thái Bình Dương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cần lưu ý rằng thời gian bay là hơn 14 giờ.

"Tại một số quãng đường bay nhất định, máy bay Nga đã được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu F-2 và F-15 của Không quân Nhật Bản", báo cáo cho biết thêm.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga nhận xét gì về tuyên bố của Nhật Bản với máy bay ném bom của mình?