An ninh trật tự

Nam thanh niên bị phạt vì tung tin bịa đặt học sinh ngộ độc sữa

Đức Sơn 05/05/2025 - 22:27

Đăng hàng chục bài viết có nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật về Công ty cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì, nam thanh niên đã bị cơ quan Công an triệu tập.

Ngày 5/5, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự về Công ty cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng nhiều học sinh trên địa bàn huyện Hoài Đức, Đan Phượng sử dụng sản phẩm sữa của Công ty cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì bị tiêu chảy, ngộ độc gây hoang mang cho phụ huynh học sinh và các nhà trường, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Phòng PA05 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ người đăng tải thông tin là H.V.T (SN 1991, trú tại Đan Phượng, Hà Nội).

img_0344.jpeg
Anh T. tại buổi làm việc với cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, anh T. thừa nhận trong thời gian từ ngày 22/9/2024 đến 02/10/2024, đã đăng tải 32 bài viết có nội dung chưa được kiểm chứng, 03 bài viết có nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín của Công ty cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì.

Phòng PA05 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T. với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Từ trường hợp trên, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên bị phạt vì tung tin bịa đặt học sinh ngộ độc sữa