An ninh trật tự

Nam thanh niên bị đánh tử vong khi đang đi mò nghêu

Xuân Phương 27/03/2024 - 14:15

Ngày 27/3, nguồn tin từ Trạm kiểm soát biên phòng Cái Cùng (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Hòa Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên làm nghề mò nghêu ven biển bị đánh dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 26/3, T.H.P (19 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) cùng khoảng 10 người khác đi mò nghêu, bắt ốc ven biển. Cả nhóm di chuyển bằng vỏ lãi từ cửa biển Vĩnh Hậu hướng về cửa biển Cái Cùng, thuộc xã Vĩnh Thịnh.

Khi đến khu vực cửa biển Cái Cùng, trong lúc anh P. ăn cơm thì bất ngờ bị N.V.Đ (16 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, thuộc nhóm đi mò nghêu khác) dùng cây inox dài khoảng 1,1m (thường dùng để bắt óc, nghêu) đánh vào phía sau gáy khiến anh P. bị chấn thương, khuyết sâu vùng gáy, nằm bất động.

Ngay lập tức, anh P. được những người đi mò nghêu chung đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Cái Cùng trình báo, sơ cứu; sau đó đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán, xác định nạn nhân đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, cha của nạn nhân là ông Tăng Phol (42 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) đã trình báo vụ việc con ông bị đánh tử vong đến cơ quan chức năng.

Đến tối cùng ngày, Trạm kiểm soát biên phòng Cái Cùng phối hợp, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Hòa Bình thụ lý.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ N.V.Đ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên bị đánh tử vong khi đang đi mò nghêu