An ninh trật tự

Mua thuốc nổ từ đất liền đưa ra đảo để tiêu thụ

Minh Quân 18/07/2023 - 10:29

Khi đang nhận số thuốc nổ từ cảng để đưa lên xe chở về, thì đối tượng bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện và bị bắt giữ.

Sáng 18/7, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) bắt quả tang đối tượng Lê Quang Sáng (SN 1983, trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

anh-tin-thuoc-no-2.jpg
Số thuốc nổ lực lượng chức năng thu giữ được bỏ trong thùng xốp và dán hàng chữ “Hàng dễ vỡ”
anh-tin-thuoc-no-1.jpg
Đối tượng Lê Quang Sáng đưa thuốc nổ lên xe máy để vận chuyển ra khỏi cầu cảng Bến Đình.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 16/7, đối tượng Lê Quang Sáng điều khiển xe máy đến cảng Bến Đình (thuộc thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) nhận 2 thùng hàng trên tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Trong lúc Sáng vận chuyển số hàng trên để ra khỏi cầu cảng, thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra bên trong thùng hàng, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 34kg thuốc nổ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sáng khai nhận, đã mua số chất nổ trên với số tiền 34 triệu đồng của một đối tượng cư trú trong đất liền, mục đích mua thuốc nổ là để bán lại cho các ngư dân khai thác hải sản để kiếm lời.

Sau khi mua, Lê Quang Sáng hướng dẫn cho đối tượng bán đưa chất nổ vào thùng xốp, dán thêm dòng chữ “hàng dễ vỡ” và gửi cho tàu vận tải khách ra đảo Lý Sơn dưới dạng hàng hóa.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua thuốc nổ từ đất liền đưa ra đảo để tiêu thụ