Môi trường

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Sơn La, Phú Thọ, Lâm Đồng

Minh Lý 10/09/2025 - 16:11

Chiều 10/9, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi nội thành Hà Nội ghi nhận mây đối lưu mạnh gây dông lốc, sét và mưa lớn cục bộ.

Trong một giờ qua, khu vực Sơn La, Phú Thọ và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được tại một số điểm khá lớn: Song Khủa (Sơn La) 61,2mm; Mường Tuổng (Phú Thọ) 38,8mm; Đà Lạt (Lâm Đồng) 52,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều nơi tại các tỉnh này đã gần bão hòa, thậm chí đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ sạt lở.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến: Sơn La 10–30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ 20–40mm, có nơi trên 60mm; Lâm Đồng 20–50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, nhất là tại các xã, phường trọng điểm được cơ quan khí tượng cảnh báo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất: Cấp 1.

sua-dong.jpg
TP. Hà Nội nguy cơ mưa lớn cục bộ.

Tại Hà Nội, theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển mạnh trên nhiều phường nội thành như Hồng Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Ngọc Hà, Văn Miếu–Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Giảng Võ…

Vùng mây này tiếp tục mở rộng về phía đông bắc, gây mưa rào và dông lan sang Bồ Đề, Việt Hưng, Hai Bà Trưng và có khả năng ảnh hưởng các phường khác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị chính quyền và người dân tại các khu vực xung yếu khẩn trương rà soát các điểm nguy cơ, triển khai biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, dông lốc gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Sơn La, Phú Thọ, Lâm Đồng