Đời sống

Một trong ba nạn nhân trong vụ nổ bình gas đã tử vong

Bá Mạnh 18/11/2023 - 10:19

Sáng 18/11, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, một nạn nhân trong vụ nổ lớn trên địa bàn tối hôm qua đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Trọng H. (SN 1999). H. tử vong do suy hô hấp, sốc đa chấn thương do bỏng.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, hai nạn nhân còn lại gồm Võ Tá Q. (SN 2008) và Trần Văn H. (SN 2005) bị bỏng nặng vùng mặt, chân tay... phải chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội để điều trị.

3-_nguoi_bi_bong_nang_1.jpg
Ba nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị bỏng nặng.

Như Báo Công lý đã đưa tin, trước đó, khoảng 20h25 tối 17/11, người dân thôn 8, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình anh N.T.H nên tiếp cận hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường có ba thanh niên gồm Võ Tá Q. (SN 2008), Nguyễn Trọng H. (SN 1999, con trai của anh N.T.H), Trần Văn H. (SN 2005), cùng trú tại thôn 8, xã Đỉnh Bàn bị bỏng nặng, cháy sém.

Theo người nhà các nạn nhân, trong lúc ăn tối tại nhà, bất ngờ bình gas mini phát nổ khiến những người trên bị bỏng. Ngay sau đó, cả ba nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Nạn nhân Nguyễn Trọng H. sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một trong ba nạn nhân trong vụ nổ bình gas đã tử vong