Một số Hiệp định hợp tác với nước ngoài

N.C| 21/11/2014 22:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về Hợp tác khoa học và công nghệ.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về Hợp tác khoa học và công nghệ", ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 15/6/2010.

Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại để Hiệp định chính thức có hiệu lực. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Hiệp định.

* Chính phủ cũng vừa quyết nghị thông qua Dự thảo Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma.

Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải thay mặt Chính phủ ký Hiệp định nêu trên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN (ATM) lần thứ 20 tổ chức tại Mi-an-ma từ ngày 27-28/11/2014.

* Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân thay mặt Chính phủ Việt Nam ký chính thức Hiệp định với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Liên bang Nga.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số Hiệp định hợp tác với nước ngoài