Miss Grand International 2022 gọi tên người đẹp Brazil - Isabella Menin

Minh Anh| 26/10/2022 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra vào tối 25/10 tại Indonesia. Đại diện Brazil - Isabella Menin - vượt qua 67 thí sinh và trở thành tân Miss Grand International. Isabella Menin 25 tuổi, cao 1,78 m, sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại.

Miss Grand International 2022 trùng với kỷ niệm 10 năm cuộc thi được ra đời. Thế nên, mùa thi năm nay được đầu tư vô cùng chỉn chu và hoành tráng về khâu tổ chức cho đến hình ảnh. Và sau 3 tuần hoạt động chung cũng như tham gia các vòng thi phụ, tối ngày 25/10, hơn 70 cô gái xinh đẹp bước vào đêm thi cuối cùng.

Với những gì đã diễn ra ở vòng bán kết thì người hâm mộ càng thêm háo hức chờ đợi đêm thi quyết định bùng nổ và mãn nhãn. Và không phụ sự kỳ vọng của khán giả, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã mang đến cho fan sắc đẹp một đêm biểu diễn sôi động và tuyệt vời.

photo-17-16667125983061696027802.jpg
Miss Grand International 2022 được đầu tư vô cùng chỉn chu và hoành tráng về khâu tổ chức cho đến hình ảnh.

Đêm chung kết mở đầu với màn nhảy đồng diễn trên nền nhạc 4 Minutes của Hoa hậu Thùy Tiên và 68 thí sinh. Các người đẹp sau đó bước vào màn hô tên truyền thống.

Sau màn đồng diễn, các người đẹp hô tên và quốc gia để chào sân. Đây được xem là phần thi truyền thống làm nên thương hiệu của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

photo-8-1666712580043669481953.jpg
Mùa Top 5 chung cuộc Miss Grand International 2022.

Trong trang phục hai màu vàng và xanh lá làm chủ đạo, các thí sinh lần lượt thể hiện phần hô tên. Cộng với hiệu ứng sân khấu cộng với sự cuồng nhiệt của khán giả, màn hô tên trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không những vậy, một số cô gái còn thể hiện theo cách đặc biệt để tạo điểm nhấn.

0f6aad47f3f534ab6de4.jpg
Khoảnh khắc công bố Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Tiếp nối phần hô tên là màn lộ diện của Top 20 chung cuộc. Tại đây, đại diện của Việt Nam - Đoàn Thiên Ân là thí sinh đầu tiên được gọi. Cô cũng là đại diện chiến thắng giải người hâm mộ bình chọn - Country's Power Of The Year - để xuất sắc đoạt tấm vé vào thẳng.

Các cô gái được gọi vào Top 20 đều là những thí sinh mạnh và nằm trong dự đoán của mọi người như Miss Grand của Thái Lan, Brazil, Indonesia,...

Top 10 lộ diện ngay sau đó, gọi tên Mauritius (thắng bình chọn), Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia. Đại diện Việt Nam không có tên trong danh sách này.

Xuất hiện trong trang phục truyền thống của Indonesia, top 10 thuyết trình về chủ đề hòa bình. Các cô gái có những quan điểm, lập luận khác nhau nhưng với chung thông điệp chấm dứt bạo lực, hướng về hòa bình và một thế giới tốt đẹp hơn.

Đại diện Cộng hòa Czech, Mariana Beckova, nhận tràng vỗ tay lớn với phần trình bày trôi chảy, bình tĩnh nhưng cũng rất mạnh mẽ trong từng câu chữ.

photo-16-1666712596404179374955.jpg
Thiên Ân là người đẹp chiến thắng giải thưởng Country's Power Of The Year.

Trước khi top 10 diễn dạ hội, đương kim Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sải những bước cuối cùng trên hành trình đương nhiệm. Cô xúc động khi chia sẻ về một năm đảm nhận cương vị hoa hậu, gửi lời cảm ơn đến tất cả vì sự ủng hộ, đồng hành cùng cô.

Ngay sau chia sẻ của Thùy Tiên là sự xuất hiện của những bộ váy dạ hội lộng lẫy, kiểu dáng cut-out khoe đường cong và đính chi tiết bắt sáng công phu của top 10. Đây là màn trình diễn cuối cùng của 10 người đẹp, trước khi công bố top 5 chung cuộc.

Đội hình 5 người đẹp xuất sắc bước vào vòng ứng xử bao gồm Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech và Venezuela.

Kết quả chung cuộc, Đại diện Brazil, Isabella Menin, vượt qua 67 thí sinh và trở thành tân Miss Grand International. Isabella Menin năm nay 25 tuổi, cao 1,78 m, sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại và sang trọng.

311737740_500010032149239_6237297192056275342_n.jpg
Đương kim Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sải những bước có những khoảnh khắc cuối cùng trên hành trình đương nhiệm.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Thái Lan (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Venezuela (Á hậu 3) và Cộng hòa Czech (Á hậu 4). Giải Á hậu 5 được trao cho 5 cô gái còn lại của top 10, gồm Campuchia, Mauritius, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

Trong bảng dự đoán cuối cùng, chuyên trang Global Beauties đánh giá đại diện Brazil là hạt giống tiềm năng số một cho vương miện hoa hậu, tiếp theo là Cộng hòa Czech, Indonesia, Puerto Rico và Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miss Grand International 2022 gọi tên người đẹp Brazil - Isabella Menin