Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với đồng chí Lê Văn Khoa

Trọng Bằng| 24/04/2018 13:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/4, HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) để tiến hành công tác nhân sự của UBND TPHCM. Theo đó, đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Lê Văn Khoa.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM…

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Phong, trình HĐND TPHCM miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Lê Văn Khoa. Nguyên do, ngày 1/3, đồng chí Lê Văn Khoa (sinh năm 1961) có đơn xin thôi việc vì lý do sức khỏe.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã phân tích, trân trọng, đánh giá cao đóng góp của đồng chí Lê Văn Khoa trong suốt thời gian qua vào sự phát triển của Thành phố trong suốt quá trình công tác từ lãnh đạo cơ sở đến lãnh đạo Thành phố.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với đồng chí Lê Văn Khoa

Đồng chí Lê Văn Khoa cho biết vì không đảm bảo sức khỏe nên xin thôi chức

Chia sẻ sau khi được các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố cho miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Lê Văn Khoa cho biết: “Nếu mình đủ sức khỏe và năng lực để cống hiến thì sẽ cố gắng làm nhưng sức khỏe không đảm bảo mình nên nghỉ để anh em khác có năng lực hơn làm. Như vậy sẽ tốt hơn cho Thành phố.”

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố khẩn trương kiện toàn nhân sự, phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố phụ trách hợp lý đối với lĩnh vực đô thị (trước đây đồng chí Lê Văn Khoa phụ trách), không để ách tắc, chậm trễ trong công việc, khắc phục những hạn chế, tiếp tục quản lý có hiệu quả hơn lĩnh vực đô thị trên địa bàn trong thời gian tới.

Hiện nay, cùng với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Ủy ban Nhân dân Thành phố có bốn Phó Chủ tịch gồm các đồng chí Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và Nguyễn Thị Thu.

Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam. Tại Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (tháng 12/2015), ông Lê Văn Khoa được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa IX, ông Lê Văn Khoa tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đơn xin thôi việc vì lý do sức khỏe, ông Lê Văn Khoa cho biết ông đã hai lần huyết áp tăng cao làm các mạch máu ở mắt bị vỡ gây xuất huyết. Vì vậy, bác sỹ điều trị cho biết khả năng dẫn đến nguy cơ tai biến là rất cao; yêu cầu ông tránh làm việc quá sức, hạn chế công việc gây căng thẳng thần kinh và phải điều trị các bệnh mãn tính.

Nhận thấy với tình trạng sức khỏe như vậy sẽ không đảm đương tốt công việc được giao nên ông xin thôi việc vì lý do sức khỏe để tập trung điều trị bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với đồng chí Lê Văn Khoa