Ngày 2/7, tin từ VKSND khu vực 11, tỉnh Gia Lai cho biết, qua rà soát, xác minh, đơn vị phát hiện một cháu bé khuyết tật bị xâm hại dẫn đến có thai.
Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 11, tỉnh Gia Lai đã chủ động rà soát, xác minh các trường hợp thuộc diện để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Quá trình rà soát, đơn vị xác định cháu R.L.L (15 tuổi, trú tại xã Al Bá, Gia Lai) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
.jpg)
Hiện cha cháu L. đang chấp hành hình phạt tù, mẹ đã mất. Cháu L. đang sinh sống cùng bà ngoại 85 tuổi, thuộc hộ nghèo. Cháu có biểu hiện rối loạn tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và không có khả năng tự xác định đường về nhà, thuộc trường hợp cần được xem xét hưởng các chế độ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.
Sau quá trình xác minh, ngày 25/5, VKSND khu vực 11 đã ban hành Kiến nghị số 15/KN-VKS đề nghị Chủ tịch UBND xã Al Bá xem xét, lập hồ sơ hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với cháu L.
.jpg)
Nhận được kiến nghị, Chủ tịch UBND xã Al Bá lập tức chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập hồ sơ, tổ chức khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Lúc này, cơ quan chức năng bất ngờ phát cháu R.L.L đang mang thai hơn 17 tuần.
Vì vậy, các cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội xâm hại tình dục trẻ em, nên VKSND khu vực 11 đã phối hợp cùng với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (PC02) thụ lý tin báo, tiến hành điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đến nay, cháu L. được xác định là người khuyết tật nặng nên các cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy xác nhận khuyết tật và ban hành các quyết định liên quan đến việc hưởng chế độ trợ giúp xã hội theo quy định.
Ngày 01/7/2026, VKSND khu vực 11 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao Giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định hưởng chế độ trợ giúp xã hội cho cháu R.L.L.
Chính việc ban hành kiến nghị và theo dõi, đôn đốc của VKSND khu vực 11 không chỉ giúp cháu L. được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Nhà nước, mà bên cạnh đó còn góp phần kịp thời phát hiện dấu hiệu của một vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xâm hại trẻ em, để các cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Qua sự việc cũng cho thấy VKSND khu vực 11 đã phát huy tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; góp phần bảo vệ quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.